Tiếp tục phát huy phương châm “Cấp ủy, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”

Cập nhật ngày: 10/12/2014 13:32:07

Doanh nghiệp (DN) là một trong những thành tố cơ bản của nền kinh tế quốc dân. DN phát triển mạnh sẽ tạo nền kinh tế mạnh và ổn định. Trong những năm qua, các DN ngoài khu vực Nhà nước cũng đã tích cực đóng góp vào thành tựu đổi mới của đất nước. Qua 5 năm thực hiện việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước ở Đồng Tháp, đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các cấp ủy đã kết nạp được 326 quần chúng ưu tú là người quản lý, nhân viên, người lao động trong DN ngoài Nhà nước và 4 chủ DN tư nhân vào Đảng; nâng tổng số đảng viên (ĐV) trong các DN ngoài Nhà nước lên 825 ĐV, trong đó có 125 ĐV ở 52 DN ngoài Nhà nước chưa có tổ chức đảng, chiếm 1,9% trên tổng số DN hiện nay. Các tổ chức đảng thực hiện tốt công tác này như Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chi bộ Hội Doanh nhân trẻ Đồng Tháp, Chi bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp.

Đối với việc xây dựng và phát triển các đoàn thể nhân dân, đã thành lập mới được 104 công đoàn cơ sở trong DN ngoài Nhà nước, kết nạp được 25.609 công đoàn viên, nâng tổng số DN ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức Công đoàn cơ sở hiện nay là 168 DN. Riêng về tổ chức đoàn thanh niên, đã thành lập 5 chi đoàn và phát triển được 499 đoàn viên, nâng tổng số DN ngoài Nhà nước có tổ chức Đoàn thanh niên hiện nay là 22 DN.

Có thể khẳng định, đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp giữa các địa phương, các đoàn thể, các ngành có liên quan và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tạo thuận lợi cho công tác vận động thành lập, hoạt động của tổ chức đảng và phát triển ĐV tại DN. Công tác tuyên truyền về chủ trương này bước đầu phát huy hiệu quả. Phương châm “Cấp ủy, chính quyền đồng hành cùng DN” đã dần tạo ra mối quan hệ gần gũi, gắn bó với DN, động viên chủ DN đồng tình với chủ trương thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong DN.

Tuy nhiên, công tác vận động tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ngoài Nhà nước còn nhiều vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện. Công tác phối hợp thực hiện giữa các cấp ủy địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, vận động chưa đi vào chiều sâu; quy trình, thủ tục thành lập tổ chức đảng, phát triển ĐV, nhất là đối với chủ DN chưa linh hoạt... Do một số cấp ủy triển khai thực hiện còn chậm đổi mới; công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển ĐV, đoàn viên trong các DN ngoài khu vực Nhà nước là lĩnh vực mới nên còn nhiều lúng túng. Nội dung hoạt động của các đoàn thể trong DN còn hình thức, chưa thiết thực; nhiều DN chưa nhận thấy lợi ích cũng như sự khác biệt của đơn vị có tổ chức đảng, đoàn thể so với đơn vị không có tổ chức đảng...

Để phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ngoài Nhà nước ngày tốt hơn trong thời gian tới, các địa phương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong DN, xem công tác này là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, phải quyết tâm và kiên trì thực hiện. Rà soát số lượng ĐV làm việc trong từng DN, những DN có đủ điều kiện thành lập chi bộ phải tập trung vận động thành lập tổ chức đảng tại DN. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chủ DN có đủ tiêu chuẩn để kết nạp Đảng. Các tổ chức đoàn thể phải thể hiện quyết tâm, đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp vận động.

Việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực Nhà nước là hết sức cần thiết, là cơ sở rất quan trọng góp phần mang lại lợi ích cho DN và cho người lao động. Vì tổ chức Đảng, đoàn thể sẽ giữ vai trò then chốt, tạo cầu nối gắn bó giữa chủ DN với người lao động; tập hợp, giáo dục, động viên người lao động làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; mặt khác cũng giúp cho DN sản xuất, kinh doanh đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để phát triển mạnh mẽ, bền vững và đạt hiệu quả cao hơn.

HOAN HUYỀN

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn