Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Đồng Tháp khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Cập nhật ngày: 08/12/2014 15:30:58

Ngày 8/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Các ông Nakajima Satoshi - Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nghiêm Vũ Khải – Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đoàn Quốc Cường đến dự.


Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản nhiệm kỳ 2014 – 2019 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh đã thực hiện tốt vai trò đối ngoại nhân dân trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị với nhân dân Nhật Bản. Thông qua các hoạt động ngoại giao như: giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử của nước ta nói chung và hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Đồng Tháp đến bạn bè Nhật Bản nói riêng. Đồng thời, từ năm 1997 đến nay, Hội đã vận động chính phủ và các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho tỉnh trên 83 tỷ đồng để triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua Dự thảo Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Đồng Tháp với 7 chương và 23 điều. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 30 người.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.  Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Đoàn Quốc Cường đánh giá cao những hoạt động của hội trong thời gian qua, góp phần mang lại kết quả tốt đẹp trong công tác đối ngoại, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đồng Tháp – Nhật Bản.

 

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn