Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản:

Đối tác chiến lược hiện tại và tương lai

Cập nhật ngày: 08/12/2014 13:33:35

Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có mối quan hệ lịch sử lâu đời. Từ cuối thế kỷ 16, các nhà buôn Nhật Bản đã đến Việt Nam giao thương, buôn bán và lưu lại nhiều dấu tích tại Phố cổ Hội An. Năm 1905 nhà yêu nước Phan Bội Châu đã khởi xướng phong trào Đông Du đưa 200 thanh niên Việt Nam sang Nhật học để tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc.

Trên cơ sở quan hệ lâu đời, ngày 21/9/1973, Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, khởi đầu cho một kỷ nguyên hợp tác cùng phát triển. Hơn 41 năm trôi qua, quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản đã có những phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, trao đổi văn hóa, giáo dục, hợp tác đầu tư, viện trợ ODA. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là quan hệ mẫu mực, được nâng lên tầm cao mới thành đối tác chiến lược. Hiện nay Nhật Bản là nước đầu tư trực tiếp và hỗ trợ ODA lớn nhất tại Việt Nam.

Những năm trước đây, khi Việt Nam vừa chuyển sang thời kỳ đổi mới, tỉnh Đồng Tháp còn gặp nhiều khó khăn, Chính phủ Nhật Bản là nước đầu tiên triển khai các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại cho tỉnh dưới hình thức xây dựng bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ trang thiết bị y tế... Những năm gần đây, Chính phủ Nhật Bản lại tiếp tục hỗ trợ tỉnh nhà trong lĩnh vực giao thông, cấp thoát nước.

Xuất phát từ tình cảm chân thành của nhân dân Nhật Bản và nhu cầu mở rộng hợp tác đầu tư để phát triển, năm 1998 lãnh đạo tỉnh đã chủ trương thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Với chức năng làm cầu nối quan hệ hữu nghị giữa hai nước tại địa phương, trong những năm qua Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh đã tăng cường quan hệ với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, gặp gỡ hữu nghị nhân dân, vận động Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ Nhật tài trợ các chương trình, dự án hỗ trợ địa phương trong nhiều lĩnh vực. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước và phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh.

Tính từ năm 1997 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận nguồn viện trợ ODA và NGO của Chính phủ cùng các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản trên 83 tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực y tế, giao thông, giáo dục... tuy giá trị này không lớn so với các nguồn viện trợ khác nhưng thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với nhân dân tỉnh Đồng Tháp, giúp tỉnh giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, cấp thiết trong khi ngân sách địa phương còn hạn hẹp.

Điều đáng trân trọng hơn, khi đất nước Nhật Bản đang phải khắc phục hậu quả của “thảm họa kép” nhưng Chính phủ Nhật Bản không hề cắt giảm viện trợ và luôn dành cho Việt Nam sự đầu tư ưu ái trong các lĩnh vực. Viện trợ của Chính phủ Nhật Bản không chỉ đơn thuần là sự viện trợ phát triển mà còn mang đậm tính nhân văn sâu sắc làm cho nhân dân Việt Nam nói chung Đồng Tháp nói riêng càng thêm tin tưởng và yêu mến nhân dân Nhật Bản. Chính nghĩa cử cao đẹp này đã làm sâu sắc thêm lòng tin, sự hợp tác bền vững giữa nhân dân hai nước, cần được lưu truyền, gìn giữ và phát huy hơn nữa.

Trước bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, những xung đột trên biển Đông, biển Hoa Đông ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản, do đó để góp phần đem lại hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực đòi hỏi nhân dân hai nước Việt-Nhật phải đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần quốc tế trong sáng. Để làm tốt nhiệm vụ này đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng quốc tế, của từng quốc gia, từng ngành, địa phương, các tổ chức nhân dân, trong đó có vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Tháp.

Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân gắn kết với ngoại giao kinh tế, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị quảng bá hình ảnh “sen hồng” Đồng Tháp đến với bạn bè Nhật Bản; tăng cường mở rộng quan hệ với các đối tác Nhật Bản kêu gọi hỗ trợ tỉnh nhà trong xúc tiến thương mại, đầu tư trực tiếp, ODA, NGO, đầu tư của các doanh nghiệp Nhật, quảng bá du lịch và mở rộng giao lưu với một số địa phương của Nhật; nhằm góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đề ra và đưa quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản thật sự là đối tác chiến lược trong hiện tại và tương lai.

Bích Nga

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn