Tỏa sáng truyền thống đơn vị anh hùng

Cập nhật ngày: 17/09/2012 04:31:11

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 320 còn tích cực tham gia phòng, chống cháy rừng, khắc phục hậu quả lũ lụt và lao động giúp dân. Ở đâu, công việc nào các anh cũng thực hiện bằng tất cả lòng nhiệt huyết.


Các chiến sĩ đắp đê trong mùa lũ 2011

Để đạt kết quả trên, Đảng ủy - Ban chỉ huy Trung đoàn bộ binh 320 tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó biện pháp được đặt lên hàng đầu là nhanh chóng rút kinh nghiệm ở các cấp, ở mọi tổ chức như: tổ chức Đảng, chính quyền, Đoàn thanh niên, Hội đồng quân nhân - qua đó nhằm lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của cán bộ chiến sĩ mà xác định nguyên nhân hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với cách làm này đã giúp cho Ban chỉ huy Trung đoàn nhận ra vấn đề thiếu sót - đó là chưa làm tốt khâu bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ mới ra trường còn ít kinh nghiệm trong huấn luyện, chỉ huy, quản lý. Hàng loạt buổi tập huấn, bồi dưỡng diễn ra tập trung vào việc nâng cao phương pháp huấn luyện và kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý chiến sĩ. Nhờ được bồi dưỡng, tập huấn mà trình độ cán bộ có bước chuyển biến đáng kể.

Thượng tá Đinh Thanh Sang - Chính ủy Trung đoàn bộ binh 320 nhận xét: Hiện nay, việc chấp hành kỷ luật, giờ giấc của cán bộ có sự tiến bộ rất nhiều. Anh em tập trung cùng đơn vị huấn luyện, coi như chiến sĩ ở đâu thì cán bộ ở đó. Nhờ vậy, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn trong những năm gần đây có sự chuyển biến lớn.

Hiện nay, 100% cán bộ trung đội huấn luyện được theo phân cấp, kiểm tra tất cả các khoa mục, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá và giỏi. Nhờ vậy, góp phần làm giảm các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, trong khi đó tỷ lệ khá, giỏi trong huấn luyện hàng năm đều tăng so với thời gian trước. Tiêu biểu trong công tác huấn luyện là đoàn viên, thanh niên Đại đội 1, Tiểu đoàn 502 đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ lập nên nhiều thành tích cho đơn vị.

Không chỉ hăng hái thi đua luyện tài, rèn năng lực chuyên môn, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 320 còn tích cực chủ động rèn luyện phẩm chất đạo đức, lý tưởng sống, nhân cách người quân nhân cách mạng... Không chỉ giáo dục trong hội trường hay ngoài bãi tập mà nội dung giáo dục chính trị được Trung đoàn lồng ghép vào các hoạt động sinh hoạt tập thể như: Diễn đàn “Thanh niên quân đội làm theo lời Bác”, “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”, “Nói lời hay, làm nhiều việc tốt xứng danh bộ đội cụ Hồ”.

Trung sĩ Nguyễn Thái Học, Đại đội 4, Tiểu đoàn 502 - Trung đoàn bộ binh 320, chia sẻ: Thông qua quá trình được bồi dưỡng, tập huấn, khả năng quản lý của anh em có bước tiến triển hơn lúc trước, biết cách hướng dẫn chiến sĩ mới tận tình và chu đáo hơn. Đối với chiến sĩ mới nhập ngũ phải tìm cách động viên, giúp đỡ kịp thời.

Ngoài công tác huấn luyện, các chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 320 còn làm tốt công tác lao động giúp dân. Trong 3 năm (2009-2012), tuổi trẻ Trung đoàn bộ binh 320 đã có hơn 1.500 ngày công lao động giúp dân thu hoạch mùa vụ; khắc phục hậu quả thiên tai; tu sửa cầu đường, lộ giao thông nông thôn; quyên góp ủng hộ trên 300 triệu đồng giúp các gia đình chính sách...

Để đạt được thành tích huấn luyện giỏi, làm công tác dân vận tốt, ngoài sự nỗ lực phấn đấu ở mỗi cá nhân, còn có vai trò lãnh đạo của tập thể. Kinh nghiệm rút ra ở Trung đoàn bộ binh 320 trong quá trình lãnh đạo đơn vị là việc phát huy trí tuệ của tập thể, cán bộ phải gương mẫu trong từng lời nói việc làm, tận tình giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm.

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả nêu trên, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 320 đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cách mạng thời đại mới, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng trong lòng nhân dân Đồng Tháp.

Thanh Lạc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn