Đọc gì trên báo in số 3689 ra ngày 8/1/2019

Cập nhật ngày: 07/01/2020 17:40:03

Chăm lo cho học sinh nghèo vui xuân đón Tết

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 1, các đơn vị trường trong toàn tỉnh đã tập trung giảng dạy chương trình học kỳ II theo chương trình khung của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Đồng thời có văn bản chỉ đạo các đơn vị trường, cơ sở giáo dục thực hiện tinh thần đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tổ chức, phối hợp chăm lo Tết và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết.

Nông dân lo lắng cho vụ quýt Tết Nguyên đán 2020

Từ lâu, quýt hồng Lai Vung được xem là đặc sản không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Thế nhưng, khoảng 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi khiến sản lượng quýt hồng tại Lai Vung có chiều hướng giảm mạnh. Hiện tại, nông dân trồng quýt hồng đều có chung nỗi lo mất mùa thu hoạch quýt Tết.

Dưa lưới khắc chữ tiếp tục “cháy hàng”

Hơn 4 năm có mặt phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, sản phẩm dưa lưới khắc chữ thư pháp tại Nông trại Việt Nông Xanh Farm của nông dân Trần Thanh Tiền, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự vẫn là loại nông sản chưng Tết được thị trường ưa chuộng. Dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán song phần lớn lượng dưa lưới khắc chữ thư pháp đã được đặt mua hết...

DFC gặp khó trước mùa giải năm 2020

Trong nỗ lực chuẩn bị lực lượng cho giải hạng Nhất Quốc gia 2020, Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tính đến ngày 6/1/2020, đội hình của DFC tương đối “mỏng” với đa phần cầu thủ là bộ khung của mùa giải trước.

… và còn nhiều tin, bài khác.

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn