Đọc gì trên báo in số 4323 ra ngày 25/3/2024

Cập nhật ngày: 24/03/2024 12:21:45

Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện xây dựng đô thị văn minh

Những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn và các cơ sở Đoàn khu vực đô thị thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng gắn với phong trào tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: ra quân vệ sinh môi trường; trồng hoa, cây xanh, thực hiện các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến... góp phần lan tỏa hình ảnh đoàn viên (ĐV), thanh niên (TN) tình nguyện, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc chung tay với địa phương thực hành nếp sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh.

Lan tỏa vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương về chương trình xây dựng NTM; các sở, ngành tỉnh và địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình. Công tác triển khai thực hiện của các địa phương nghiêm túc, chủ động ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, có lộ trình, phân công nhiệm vụ rõ ràng...

Củng cố và phát huy vai trò các mô hình tự quản tại địa bàn dân cư

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhằm củng cố và phát huy vai trò quản trị tại cộng đồng dân cư của người dân thông qua các mô hình tự quản. Đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 145 mô hình Hội quán với hơn 8.000 thành viên, đây là thiết chế mở tự nguyện của cộng đồng dân cư, phát huy vai trò người dân tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, việc tham gia Hội quán trở thành nếp văn hóa cộng đồng của người dân Đồng Tháp”.

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào xây dựng, bảo vệ khu vực biên giới

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong giải quyết các vấn đề liên quan đến khu vực biên giới. Đặc biệt, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đưa các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” vào kế hoạch, chương trình xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa bàn cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp và các Điều ước quốc tế liên quan đến biên giới lãnh thổ.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn