Dự án tôn tạo, xây dựng khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười được đánh giá cao

Cập nhật ngày: 21/08/2017 06:45:42

ĐTO - Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến về quy hoạch chi tiết xây dựng dự án tôn tạo, xây dựng khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười (rộng 152ha, nằm trên địa bàn ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười), do Công ty CP Đầu tư - Thương mại, Du lịch Đồng Tháp Mười làm chủ đầu tư.

Đây là khu du lịch văn hóa tổng hợp nhiều loại hình du lịch: sinh thái nghỉ dưỡng, hành hương, tín ngưỡng, vui chơi giải trí và du lịch tham quan, nghiên cứu hệ sinh cảnh Đồng Tháp Mười. Tại cuộc tọa đàm, các chuyên gia, đại diện các công ty du lịch, nhà quản lý đánh giá dự án mang tính khả thi cao, hứa hẹn có nhiều sản phẩm du lịch ấn tượng, thu hút khách tham quan, nghỉ dưỡng..., góp phần phát huy giá trị của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp.

Qua các ý kiến đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm, đại diện nhà đầu tư cho biết, sẽ điều chỉnh hợp lý từng khu vực, từng sản phẩm, hạng mục công trình... để đáp ứng đúng nhu cầu của du khách; phấn đấu hoàn thành dự án vào đầu năm 2022.

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn