Khách du lịch thích thú khi đến trải nghiệm Chợ quê Tân Thuận Đông

Cập nhật ngày: 06/02/2024 10:56:58

ĐTO - Nếu có dịp về thăm Chợ quê Tân Thuận Đông (xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh) vào dịp cuối tuần, du khách sẽ cảm thấy rất thích thú trước vẻ đẹp chân chất, mộc mạc. Những người bà, người chị đon đả mời chào du khách, rồi hào sảng mời du khách dùng thử đủ thứ món bánh quê trước khi mua hàng...


Mua sắm, thưởng thức nhiều loại bánh dân gian là trải nghiệm thú vị khi khách du lịch đến tham quan Chợ quê Tân Thuận Đông

Cứ đều đặn vào thứ Bảy hàng tuần từ 14 - 20 giờ, du khách từ nhiều tỉnh, thành tìm về Chợ quê cù lao Tân Thuận Đông tham quan, trải nghiệm không gian chợ xưa. Lần đầu tiên đến tham quan Chợ quê Tân Thuận Đông, bà Đoàn Thị Đông, đến từ TP Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, bộc bạch: “Thấy báo, đài, mạng xã hội giới thiệu ở Đồng Tháp có Chợ quê Tân Thuận Đông hấp dẫn, sinh động nên cuối tuần, cả gia đình tôi đến đây để trải nghiệm. Mặc dù quảng đường di chuyển có xa, nhưng khi đến chợ quê, tôi thấy không tiếc khi dành thời gian đến đây. Đồ ăn ở đây phong phú mà món nào ăn cũng ngon. Điều tôi thích và xúc động nhất khi đến tham quan chợ quê này là cảm giác được trở về những ngày xưa yêu dấu của mình, cái thời mộc mạc, phụ nữ ai cũng mặc áo bà ba đi chợ...”.


Các sản vật nhà vườn được bán tại Chợ quê Tân Thuận Đông

Đến với Chợ quê Tân Thuận Đông, du khách sẽ bị hấp dẫn trước sự hoành tráng của bộ sưu tập bánh dân gian và món ăn vặt miền quê, từ những loại bánh dân dã như: bánh bèo, bánh xèo, bánh khọt, bánh ít trần, bánh cúng, bánh đúc... cho đến những loại bánh dân gian chỉ xuất hiện ở đám tiệc ngày xưa như: bánh phu thê, bánh mãng cầu, bánh trái bí...

Bà Đặng Thị Biết ngụ xã Tân Thuận Đông, phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ làm bánh ít trần rồi đem ra chợ bán khoảng 100 cái/ngày, thu nhập khoảng 100.000 đồng. Từ ngày có chợ quê, khách du lịch đến tham quan nhiều nên mỗi phiên chợ cuối tuần tôi làm 200 - 300 cái bánh, thu nhập tăng thêm khoảng 200 - 300 trăm ngàn đồng/phiên chợ”.

Qua gần 2 năm hoạt động, từ 24 hộ dân tham gia kinh doanh ban đầu, nay Chợ quê Tân Thuận Đông đã có gần 70 hộ dân tham gia bán hàng. Chợ quê hoạt động sôi động, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, góp phần giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập, đồng thời có thêm một kênh mới để quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của địa phương đến với du khách gần xa.


Khách du lịch được tiểu thương ở chợ quê chia sẻ 
về nguồn gốc, xuất xứ của những chiếc bánh

Ông Phan Hoàng Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Đông, cho bết: “Mô hình chợ quê hoạt động từ tháng 3/2022, đến nay đã tổ chức được 58 buổi họp chợ, thu hút trên 130.000 lượt khách tham quan, doanh thu trên 9 tỷ đồng. Hiện mỗi tuần, Chợ quê Tân Thuận Đông thu hút khoảng 1.500 - 2.000 lượt khách, riêng dịp lễ 2/9 và Tết Dương lịch chợ đón hơn 4.000 khách...”.

Nhằm phát triển Chợ quê Tân Thuận Đông theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, UBND xã Tân Thuận Đông đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Theo đó, địa phương thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn cho các tiểu thương về an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ năng phục vụ khách du lịch, hướng dẫn tiểu thương kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng chai, hộp nhựa, túi ni lông... Đặc biệt, nhằm đảm bảo an ninh cho khu chợ, địa phương bố trí lực lượng an ninh trực xuyên suốt trong thời gian diễn ra phiên chợ.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn