Nông dân làng hoa chuẩn bị đón khách tham quan dịp lễ 2/9

Cập nhật ngày: 25/08/2017 05:51:15

Tại khu vườn của ông Nguyễn Phước Lộc ở xã Tân Khánh Đông - TP.Sa Đéc, các công nhân đang tích cực hoàn thiện hòn non bộ có chiều cao hơn 6m với số lượng gần 40 tấn đá san hô được chở về từ Nha Trang. Với chủ đề “Tam sơn - tứ hải”, ông Lộc cho biết sẽ bố trí trồng cây và tạo thác cho hòn non bộ này để tăng vẻ đẹp phục vụ khách tham quan, chụp ảnh.


Hòn non bộ cao hơn 6m đang trong giai đoạn hoàn tất

Ông Lộc còn xây dựng thêm các chòi nghỉ chân bằng cây xanh và xây thêm các phòng ngủ tập thể khi khách có nhu cầu nghỉ qua đêm với sức chứa 50 khách. Ông Lộc cũng đang sắp xếp để bố trí khu vực tổ chức hội thi sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long ngay trong dịp lễ 2/9 với 3 bộ môn: bon sai, hoa hồng và chim bồ câu với quy mô hàng trăm tác phẩm độc đáo. Đặc biệt, nhà vườn này còn chuẩn bị gần 40 ngàn chậu hoa hồng với 130 giống các loại để phục vụ khách tham quan.

Ông Lộc cho biết, vườn của ông sẽ mở cửa tự do, không thu vé để phục vụ khách tham quan trong dịp lễ.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn