Cô Bùi Thị Thông có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 16/07/2018 08:07:20

Là người dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi mình, khi địa phương phát động phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cô Bùi Thị Thông ở ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Năm 2015, gia đình cô Bùi Thị Thông tiên phong trong việc liên kết sản xuất lúa giống chất lượng cao với Công ty Bảo vệ thực vật An Giang và vận động thêm các hộ xung quanh cùng liên kết với công ty. Là người đại diện áp dụng mô hình mới, cô động viên các hộ dân tuân thủ theo quy trình kỹ thuật do công ty yêu cầu, đảm bảo chất lượng hạt lúa nên diện tích liên kết với công ty ngày càng tăng.

Trong quá trình sản xuất giống lúa cho công ty, nhận thấy nhu cầu lao động để chăm sóc lúa từ khâu gieo mạ, khử lẫn, thu hoạch rất cao, trong khi nhiều lao động ở nông thôn không có việc làm ổn định, kinh tế khó khăn. Nghĩ là làm, cô Thông mạnh dạn thành lập Tổ hợp tác (THT) “Dịch vụ chăm sóc lúa giống chất lượng cao”. THT có 31 thành viên, đảm nhận các khâu chăm sóc lúa giống liên kết với Công ty Bảo vệ thực vật An Giang. Ngoài ra, tổ còn nhận chăm sóc mạ cho các nơi khác, qua đó tạo việc làm ổn định, đem lại thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/tháng cho 50 lao động địa phương.

Bản thân cô Bùi Thị Thông vừa là tổ trưởng THT, vừa là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, trong các buổi họp của THT, cô thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, vận động các gia đình hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, làm hàng rào cổng ngõ, giữ gìn vệ sinh môi trường... Riêng gia đình cô luôn nêu gương là một gia đình hòa thuận, tích cực hưởng ứng các chương trình phát động của địa phương.

Học tập và làm theo gương Bác, thi đua lao động sản xuất, cô Bùi Thị Thông mong muốn THT “ Dịch vụ chăm sóc lúa giống chất lượng cao” ngày càng phát triển để tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho bà con ở nông thôn, cùng địa phương đạt tiêu chí NTM, nên cô đã cùng các tổ viên mạnh dạn chuyển từ THT lên thành lập Hợp tác xã (HTX). Từ đây, HTX huy động nguồn vốn của xã viên đầu tư sân kho, bãi chứa nguyên liệu, mở thêm một số dịch vụ như cung ứng dịch vụ lúa giống, phân bón và các dịch vụ nông nghiệp khác theo quy trình khép kín, không chỉ cung ứng cho địa phương mà còn mở rộng sang tỉnh khác. Cô Bùi Thị Thông cho biết, HTX sẽ từng bước mở rộng thêm xã viên và một số dịch vụ khác trong thời gian tới.

Với sự nhiệt tình, năng nổ, cô Bùi Thị Thông giúp nhiều xã viên có việc làm ổn định, thoát nghèo bền vững, đóng góp vào phong trào xây dựng NTM của địa phương. Cô Bùi Thị Thông vinh dự là người phụ nữ tiêu biểu được Hội LHPN Việt Nam biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2018.

Thúy Ly

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn