Các đơn vị phối hợp xây dựng xã hội học tập ở khu vực biên giới

Cập nhật ngày: 19/09/2018 14:54:41

ĐTO - 9 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị, địa phương, trường học cùng nhau xây dựng xã hội học tập.


Lễ
ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2025

Ngày 19/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp ký kết thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn biên giới của tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2018 - 2025.

Giai đoạn 2009 - 2018, các Đồn Biên phòng phối hợp với các đơn vị, địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh vận động được trên 150 em học sinh (HS) có nguy cơ bỏ học ra lớp.

Bên cạnh đó, hỗ trợ đưa rước HS trong mùa lũ được hơn 13.000 lượt; phổ cập bơi cho khoảng 1.200 HS; trao gần 500 suất quà cho HS nghèo; phối hợp mở các lớp phổ cập giáo dục, đào tạo nghề, tuyên truyền pháp luật cho trên 15.000 lượt người.

Riêng công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục được quan tâm, tỷ lệ người biết chữ từ 15 - 60 tuổi đạt trên 89%; phổ cập giáo dục các cấp học đều đạt 100%.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn mới. Trong đó, có nội dung đáng chú ý, phát triển bền vững và nhân rộng Mô hình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả tại 8 xã biên giới để đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của cộng đồng dân cư.

Đồng thời, tạo cơ hội và điều kiện cho người dân khu vực biên giới trong việc học tập, nâng cao trình độ hiểu biết, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn