Ngành giáo dục Tam Nông và những kết quả tích cực đầu năm học mới

Cập nhật ngày: 18/09/2018 05:22:43

ĐTO - Năm học 2018 - 2019, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Tam Nông chú trọng công tác huy động học sinh (HS) ra lớp và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ HS khó khăn đầu năm học. Đến nay, cả 2 hoạt động này đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi.

Vận động 99,6% HS ra lớp

Dù lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 đã diễn ra 1 tuần nay, nhưng thời điểm này, các trường học trên địa bàn Tam Nông vẫn tập trung cho công tác huy động các HS ra lớp. Rút kinh nghiệm các năm trước đây, năm học này Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường phải phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn để huy động HS ra lớp. Trong đó, trú trọng đến các trường hợp HS theo cha mẹ đi làm ăn xa và các em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, các em có học lực yếu, trung bình trong năm học trước...


Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mà Tam Nông có tỷ lệ học sinh ra lớp rất cao

Theo ông Lê Phước Hậu - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tam Nông, Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện, ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn, ban, ngành huyện và các trường học thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công tác xây dựng, sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa để phục vụ năm học 2018-2019; chỉ đạo các đơn vị trường rà soát phân loại HS, HS nghèo, HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn; đặc biệt là HS có nguy cơ bỏ học báo cáo UBND để có kế hoạch tổ chức vận động đạt chỉ tiêu đề ra.

“Nhờ thực hiện có kế hoạch với sự nỗ lực của tập thể ngành giáo dục huyện, công tác huy động HS ra lớp đầu năm học mới của địa phương đạt kết quả phấn khởi. Tính đến ngày 10/9, tỷ lệ HS trên địa bàn ra lớp đạt hơn 99,6%. Riêng trẻ mầm non 5 tuổi, HS lớp 1 và lớp 6 đạt 100%” - ông Lê Phước Hậu thông tin.

Trường THCS Tràm Chim là một trong những trường có số lượng HS đông nhất huyện. Hằng năm, bên cạnh công tác nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường luôn xem việc huy động HS ra lớp là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nên năm học 2018 - 2019 này, Trường THCS Tràm Chim đã huy động 100% HS ra lớp.

Chia sẻ về cách làm của đơn vị, thầy Phạm Thành Công - Hiệu trưởng Trường THCS Tràm Chim cho biết: “Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nắm sỉ số HS để có cơ sở lập danh sách và gửi về Phòng GD&ĐT, UBND thị trấn. Kế đến, giáo viên chủ nhiệm sẽ tìm hiểu hoàn cảnh gia đình những em chưa đến trường, đồng thời nhờ địa phương hỗ trợ trong công tác huy động HS ra lớp đúng tuổi, đúng thời gian. Đặc biệt, với những trường hợp HS có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ và tặng sách giáo khoa cho các em”.

Gần 500 triệu đồng hỗ trợ HS đầu năm học mới

Bên cạnh công tác vận động HS ra lớp, nhiệm vụ chăm lo cho HS nghèo cũng được huyện Tam Nông tập trung thực hiện. Huyện đã phát động Tháng khuyến học để huy động nguồn lực từ xã hội phục vụ cho nhu cầu chăm lo cho những HS khó khăn.

UBND huyện Tam Nông cũng đã có văn bản chỉ đạo không để bất cứ HS nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học. Kết quả, trong Tháng khuyến học, toàn huyện đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương tặng hơn 5.000 phần quà và hơn 1.000 suất học bổng cho HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.


Công tác hỗ trợ quà, học bổng cho học sinh đầu năm học mới của huyện đạt kết quả khả quan

Những phần quà và học bổng tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần to lớn giúp HS có thêm động lực bước tiếp con đường học vấn.

Trường hợp của em Hà Ngọc Yến - HS lớp 10CB2, Trường THCS -THPT Phú Thành A là một diển hình. Gia đình Yến thuộc diện khó khăn, cha mẹ làm thuê kiếm sống. Dù hoàn cảnh nghèo những Yến chăm chỉ học tập và đạt kết quả tốt.

Yến chia sẻ: “Gia đình em thuộc diện khó khăn nên cứ đầu mỗi năm học em đều canh cánh nỗi lo phải nghỉ học. Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô và các mạnh thường quân mà em được tiếp tục đến lớp. Năm học mới này, em được trợ giúp rất nhiều từ các nhà tài trợ như: sách vở, tập, viết và chiếc xe đạp để làm phương tiện đi học, giúp em trang trải một phần chi phí cho việc đến trường. Em rất vui, hạnh phúc và biết ơn các nhà tài trợ, thầy cô đã giúp đỡ em thời gian qua”.

Với những kết quả khả quan trong công tác huy động HS ra lớp và chăm lo cho HS nghèo đầu năm học mới, hy vọng trong năm học 2018 - 2019 này, công tác GD&ĐT huyện Tam Nông sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn