Châu Thành: Nhiều hoạt động nâng cao công tác khuyến học - khuyến tài

Cập nhật ngày: 07/11/2012 04:47:49

Thực hiện phong trào “Toàn dân học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời”, “Xây dựng xã hội học tập” hàng năm huyện Châu Thành tích cực huy động học sinh ra lớp ở các bậc học đạt kết quả cao, Mầm non đạt 99%, Tiểu học đạt 99,5%, THCS đạt 98,2%, THPT đạt 85%.

Các ngành, các cấp tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức nhiều phong trào vận động học sinh ra lớp, học bổ túc văn hóa, phổ cập giáo dục, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời hỗ trợ cho 5.000 học sinh, sinh viên nghèo với số tiền 2 tỷ đồng; phát động tháng khuyến học có 23.663 lượt người dự và ủng hộ cấp học bổng cho 1.577 học sinh, với số tiền 718.694.000 đồng. Nhiều hoạt động khuyến học đã tạo được niềm tin trong nhân dân, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện cũng triển khai các loại hình đào tạo theo hình thức xã hội hóa ở địa phương, đã mở được 160 lớp học, với 9.538 học viên theo học gồm: 1 lớp Trung cấp Kế toán, 2 lớp Cao đẳng Mầm non, 69 lớp bổ túc văn hóa, 219 lớp dạy nghề phổ thông, 59 lớp Tiếng anh, 29 lớp tin học. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể vận động nhiều đối tượng tham gia học nghề và hỗ trợ kinh phí học tập, qua đó đã tổ chức 138 lớp, với 3.345 học viên, sau khi học xong các học viên có việc làm khoảng 80%.

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, ngành giáo dục huyện Châu Thành chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp (7 trường đạt chuẩn quốc gia); Trung tâm Dạy nghề tạo điều kiện cho người học bằng nhiều hình thức khác nhau, từng bước đổi mới phương pháp giáo dục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức nhân dân.

Trong thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình học tập phù hợp với yêu cầu và điều kiện của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhân rộng các mô hình học tập có hiệu quả; phối hợp với các tổ chức xã hội xây dựng Quỹ khuyến học hỗ trợ học sinh nghèo; xác định công tác khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ của toàn Đảng và toàn dân để thực hiện chiến lược phát triển giáo dục.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn