Trường THPT thành phố Sa Đéc

Có nhiều hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử

Cập nhật ngày: 23/06/2014 04:01:00

Trường THPT Thành phố Sa Đéc có gần 1.600 học sinh (HS). Xung quanh trường có nhiều hàng quán, tụ điểm bida, dịch vụ Internet, công viên, khu vui chơi, nên HS thường tụ tập, bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng. Để định hướng các em nhận biết, tránh xa các loại tệ nạn, nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục đạo đức HS và văn hóa ứng xử.

Những giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách đoàn thể trong trường thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật, kỹ năng sống trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa, đồng thời, phổ biến đến HS những nội quy HS, quy ước, quy định về văn hóa học đường, tuyên truyền qua chương trình phát thanh học đường mỗi ngày.

Nhà trường đã thành lập mô hình tự quản trong HS để các em tự giám sát và thông tin những vấn đề liên quan đến việc học, tình hình an ninh trật tự đến giáo viên, cơ quan chức năng. Ngăn chăn tình trạng HS trong, ngoài trường đánh nhau, nhà trường phối hợp với Công an phường, Công an thành phố đề ra những biện pháp đảm bảo trật tự trong trường học. Qua đó, đã nhiều lần ngăn chặn, xử lý sớm các trường hợp HS trộm cắp tài sản, gây rối, đánh nhau.

Nhà trường còn thành lập các Ban Trật tự, Ban Tư vấn học đường, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. Nhiệm vụ các Ban là giáo dục, quản lý, nhắc nhở HS vi phạm. Đối với những HS cố tình vi phạm, nhà trường nghiêm khắc xử lý kỉ luật bằng hình thức đuổi học 1 tuần, 1 năm (mỗi năm có từ 10 đến 20 HS bị xử lý theo hình thức này).

Cùng với việc xử lý vi phạm, nhà trường tổ chức cho HS tham gia các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần như tham dự các buổi mitting cổ động đảm bảo an ninh trật tự - xã hội, phòng, chống tội phạm; truyền thông nâng cao đạo đức, lối sống HS trong giờ học chính khóa... Qua các hoạt động, HS kịp thời báo cáo thầy cô những hành vi, thủ đoạn của kẻ xấu; các em không xem, lưu truyền văn hóa phẩm đồi trụy; biết lễ phép với thầy cô, không hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, không trộm cắp... Đội cờ đỏ tham gia hướng dẫn trật tự giao thông trước cổng trường trong giờ tan học, cũng kịp thời báo cáo trường những hành vi bạo lực học đường.

Từ năm 2009 đến nay, nhà trường đã phát hiện và báo với Công an phường kịp thời bắt giữ các đối tượng xấu lôi kéo HS chậm tiến vào phá hoại tài sản của trường vào ban đêm. Ông Ngô Thành Dung - Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố Sa Đéc chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý HS trong nhà trường: “Nhà trường thu thập thôn g tin về tình hình sinh hoạt của HS bằng nhiều kênh khác nhau; phát huy vai trò của đội viên cờ đỏ để nắm bắt hành vi vi phạm của HS, giáo dục HS chậm tiến trong từng lớp, có mối quan hệ tốt với quần chúng xung quanh trường...”.

Với những giải pháp của nhà trường, HS Trường THPT Thành phố Sa Đéc chăm ngoan, thực hiện tốt văn hóa ứng xử, không quậy phá, gây xung đột, rối loạn trong trường, các em cá biệt, chậm tiến có tiến bộ.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn