Hội Cựu giáo chức huyện Tháp Mười
Đóng góp cho hoạt động giáo dục

Cập nhật ngày: 19/11/2012 04:23:44

Được thành lập từ năm 2005, Hội Cựu giáo chức (HCGC) huyện Tháp Mười là nơi tổ chức sinh hoạt của giáo viên vùng giải phóng và giáo viên về hưu.

Hiện HCGC huyện có 300 hội viên hoạt động tại 2 chi hội ở 13 xã, thị trấn (Cựu giáo chức thị trấn ghép vào HCGC huyện). Trong 300 hội viên có gần 10 giáo viên vùng giải phóng, còn lại là giáo viên nghỉ hưu. Từ khi thành lập, Hội đã có những hoạt động nổi bật như thành lập được quỹ tương tế để thăm hỏi hội viên bệnh hoặc phúng điếu những hội viên qua đời. Ngoài ra, các hội viên có điều kiện ổn định còn hỗ trợ các hội viên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Không chỉ giúp đỡ các đồng nghiệp, các hội viên HCGC còn tham gia đóng góp vào các hoạt động giáo dục ở địa phương như hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cô Nguyễn Thị Phỉ ngụ ấp 4, xã Mỹ Đông, hội viên chi hội CGC xã Mỹ Đông đã nghỉ hưu chín năm nhưng năm nào cô cũng dành 1 tháng lương hưu tặng học bổng cho những học sinh nghèo. Từ đầu năm 2012 đến nay, cô Phỉ tặng cho Trường Tiểu học Mỹ Đông 1, 2 và Trường THCS Mỹ Đông mỗi trường 1 suất học bổng trị giá 400 ngàn đồng. Ngoài ra, cô còn tặng cho em Lê Nguyễn Phương Thảo ngụ ấp 4, xã Mỹ Đông 1 suất học bổng trị giá 300 ngàn đồng.

Chia sẻ về việc làm của mình, cô Phỉ nói: “Trước đây khi còn đi dạy thấy các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tôi rất thương, bây giờ nghỉ hưu làm được việc gì có ích thì tôi rất vui, tôi dành chút ít tiền lương hưu của mình chia sẻ với các em, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác hoạt động nhưng Hội đề ra kế hoạch năm học tới phấn đấu hỗ trợ 26 suất học bổng cho học sinh nghèo ở 13 xã, thị trấn. Mỗi xã nhận được 2 suất, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, kinh phí do HCGC huyện vận động các mạnh thường quân đóng góp.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn