Sở Giáo dục – Đào tạo Đồng Tháp tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật ngày: 17/11/2012 14:58:36

Sáng ngày 17/11/2012, tại Khu Du lịch Mỹ Trà, Sở Giáo dục – Đào tạo Đồng Tháp long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012).

Bà Trần Thị Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và gần 200 đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo ngành giáo dục; đại diện các ban ngành, đoàn thể tỉnh, các phòng giáo dục và các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham dự buổi họp mặt.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của các thế hệ nhà giáo Việt Nam qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam, đội ngũ nhà giáo tỉnh Đồng Tháp, với truyền thống hiếu học, cần cù, chăm chỉ trong lao động đã không ngừng phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ, ra sức thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Tính đến nay, tỉnh Đồng Tháp có gần 40.000 cán bộ, giáo viên, công nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục. Qua đó, đã có 45 nhà giáo giáo được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nhà giáo ưu tú”, trên 30 người được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động, hàng trăm người được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và hàng vạn lượt nhà giáo được tặng bằng khen cấp Bộ, Tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái trao quyết định công nhận
danh hiệu
“Nhà giáo ưu tú” cho các nhà giáo

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thái đã thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng đến đội ngũ nhà giáo trong toàn tỉnh, đồng thời biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các thệ hệ nhà giáo vào những thành tựu quan trọng của tỉnh.; đội ngũ nhà giáo trong toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ để t nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà, đào tạo ngày càng nhiều nhân tài cho đất nước.

Dịp này, có 4 gia đình nhà giáo liệt sĩ được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, 5 nhà giáo được nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” và 91 tập thể, cá nhân nhà giáo được nhận cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh trao tặng.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn