Vượt khó khăn để trở thành giáo viên dạy giỏi

Cập nhật ngày: 14/11/2012 04:46:30

Tốt nghiệp ngành sư phạm mẫu giáo vào năm 1986, cô Nguyễn Thị Thuận nhận công tác tại trường Mầm non huyện Tháp Mười.

Những năm tháng bước vào nghề, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn phần nào ảnh hưởng đến việc giảng dạy. Mặt khác, tuổi đời còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đứng lớp, cô rất lo lắng. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học rất thiếu thốn, cô phải vận động phụ huynh học sinh đóng góp để trang bị cho tiết dạy của mình.

Với hoàn cảnh như thế, nhiều lúc tưởng chừng bản thân cô không thể vượt qua, nhưng chính vì sự đam mê yêu nghề, mến trẻ, cô đã vượt lên hoàn cảnh, sáng tạo nhiều phương pháp dạy mới được Ban Giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp tin tưởng và đánh giá cao.

Được phân công dạy khối lá 5 tuổi, ở lứa tuổi này các cháu phải được cung cấp nhiều kiến thức hơn để chuẩn bị bước vào lớp 1. Mặt khác, các cháu dự các hội thi ở cấp huyện, cấp tỉnh nhiều nên cần thời gian đầu tư. Trước tình hình đó, cô phải tính toán sắp xếp công việc một cách khoa học, phù hợp giờ nào việc ấy và làm với tác phong nhanh gọn mới kịp với thời gian.

Cô luôn sử dụng đồ dùng dạy học và các hình ảnh trực quan sinh động để các em dễ tiếp thu, tạo môi trường gần gũi thân thiện, vì thế trong mỗi tiết dạy của cô, học sinh rất tích cực tham gia xây dựng bài. Năm 2010, tại Hội thi làm đồ dùng dạy học cô đạt giải B cấp tỉnh về sáng kiến “Bước đầu xây dựng một số trò chơi âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi” trong hoạt động âm nhạc ở trường mầm non.

Là Chủ tịch CĐCS, cụm trưởng cụm công đoàn (CĐ), bản thân cô đã đề xuất cách mua máy laptop cho 5 giáo viên, giúp đồng nghiệp thực hiện tốt công tác giảng dạy. Trực tiếp vận động quyên góp các CĐCS trong cụm, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, phụ huynh học sinh đóng góp với số tiền gần 15.000.000 đồng để giúp cho CĐV vượt qua bệnh tật. Bên cạnh đó, cô còn đề xuất với chính quyền địa phương hỗ trợ thêm cho đội bóng chuyền nữ của cụm CĐ với số tiền 80.000đồng/vận động viên.

Ngoài ra, cô còn dẫn đầu trong việc bồi dưỡng học sinh tham gia hội thi ở các cấp như: Hội thi Bé khỏe nhanh trí, Bé khỏe Bé ngoan, Bé tập làm nội trợ, Bé khéo tay, An toàn giao thông, các cháu đều đạt giải cao nhiều năm liền. Cô còn tham gia tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ và đạt nhiều thành tích cao như: giải nhì Hội thi tiếng hát giáo viên mầm non cấp huyện; giải ba sáng tác thơ cấp tỉnh.

Cô đang được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng danh hiệu nhà giáo ưu tú.

LH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn