Huyện Cao Lãnh
Phát triển giáo dục ngoài công lập

Cập nhật ngày: 24/10/2012 06:27:28

Từ năm 2006 đến nay, công tác xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo của huyện Cao Lãnh được thực hiện tập trung và khá hiệu quả. Từ khi ban hành Đề án xã hội hóa giáo dục, huyện đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia công tác vận động học sinh đến trường, thực hiện công tác phổ cập đúng độ tuổi; hoạt động của Hội Khuyến học phát triển mạnh, huy động được sự đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị ở các cấp học, xây dựng nhiều mô hình khuyến học thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân chăm lo việc học tập của con em mình. Điển hình như bà Nông Thị Ngọt ở ấp 4, xã Ba Sao hiến 687,9m2 để xây trường học, thầy Nguyễn Văn Trải - giáo viên trường Nhị Mỹ 2 hiến một phần đất để mở rộng trường... Hàng năm, huy động các nhà tài trợ và nhân dân từ 7 đến 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện còn vận động tiểu thương xây dựng cơ sở vật chất thành lập Trường Mầm non - Tiểu học tư thục Tương Lai tại xã Mỹ Hiệp với diện tích 3.338m2 đất/4 phòng học và đi vào hoạt động từ năm 2007. Hiện nay, toàn huyện còn phát triển được 6 nhóm, lớp tư thục độc lập, theo hướng hoạt động gia đình quy mô từ 15-25 trẻ/lớp. Mô hình hoạt động nhóm, lớp cộng đồng theo hướng xã hội hóa, thuê nhà dân làm phòng học, Nhà nước hỗ trợ kinh phí trang bị điều kiện tối thiểu để phục vụ dạy và học. Đến nay, đã phát triển 129 nhóm, lớp với 2.484 trẻ.

DT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn