Thị xã Sa Đéc quan tâm phát triển phong trào tin học trẻ

Cập nhật ngày: 22/10/2012 06:41:03

Nhờ được quan tâm đầu tư nên phong trào tin học trẻ ở thị xã Sa Đéc ngày càng phát triển. Những năm gần đây, thị xã Sa Đéc luôn đứng đầu tỉnh trong các hội thi tin học trẻ do Tỉnh đoàn tổ chức.

Để phong trào tin học trẻ trên địa bàn phát triển, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn rất quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích giáo viên nâng cao trình độ tin học để giảng dạy học sinh, đồng thời đẩy mạnh phong trào giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.


Học sinh Trường THCS Hùng Vương trong giờ thực hành môn tin học

Bên cạnh đó, ngành giáo dục thị xã Sa Đéc cũng quan tâm đến việc tham mưu lên cấp lãnh đạo đầu tư trang bị máy vi tính để các trường dạy tin học. Đến nay, ngoài tổ chức giảng dạy tin học tại 3 trường THPT và 5 trường THCS, trên địa bàn thị xã Sa Đéc còn có 5 trường Tiểu học là: Kim Đồng, Trưng Vương, Hòa Khánh, Phú Mỹ, Phạm Hữu Lầu có tổ chức dạy tin học cho học sinh. Từ việc dạy môn tin học, các trường có điều kiện phát hiện, tuyển chọn bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu tham dự hội thi các cấp. Một số trường có sự quan tâm, phát triển tốt phong trào tin học trẻ như: Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Trưng Vương, THCS Lưu Văn Lang, THCS Hùng Vương, THPT Nguyễn Đình Chiểu... Trong đó, tiêu biểu là Trường THCS Hùng Vương. Trong các năm học, nhà trường đều chọn 4 lớp đại diện cho 4 khối của trường để giảng dạy tin học. Trong quá trình dạy, các học sinh có năng khiếu được nhà trường bồi dưỡng và tạo điều kiện tham gia các buổi thực hành trên máy tính. Cô Trần Nguyễn Nguyệt Thu - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương cho hay: “Ngoài khuyến khích giáo viên dạy tin học quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, để phong trào tin học phát triển trường còn thành lập Câu lạc bộ internet, thu hút nhiều học sinh tham gia”. Năm học 2011-2012, học sinh của Trường THCS Hùng Vương đạt nhiều giải cao ở hội thi tin học trẻ, trong đó tiêu biểu là em Nguyễn Hữu Nhật Trường - học sinh lớp 9A1 đã đạt giải Nhất khối THCS trong Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh và đạt giải Ba khối THCS hội thi Tin học trẻ cấp Quốc gia.

Để kích thích phong trào tin học trẻ của địa phương, trong năm học 2011-2012 lần đầu tiên Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Sa Đéc phối hợp với Thị đoàn Sa Đéc tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp thị xã, thu hút gần 100 học sinh ở ba khối Tiểu học, THCS và THPT tham gia. Từ hội thi này, thị xã Sa Đéc thành lập đội tuyển tham dự hội thi tin học trẻ do Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh tổ chức và kết quả đạt được 12 giải.

Anh Nguyễn Thanh Liêm - Chuyên viên phụ trách phong trào tin học trẻ Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Sa Đéc cho biết: “Phong trào tin học thị xã Sa Đéc phát triển là do nhiều yếu tố như địa phương có nhiều giáo viên có trình độ tin học cao nên khâu đào tạo đạt chất lượng, nhiều học sinh cũng đặc biệt yêu thích môn tin học. Năm học 2012-2013, Sở Giáo dục - Đào tạo đưa môn tin học vào chương trình thi học sinh giỏi, đó là điều kiện để thị xã Sa Đéc tiếp tục quan tâm phát triển phong trào này”.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn