Người giáo viên đa tài ở vùng biên giới

Cập nhật ngày: 04/05/2021 06:05:36

ĐTO - Giỏi chuyên môn, mạnh phong trào và được đồng nghiệp yêu quý, học sinh kính nể. Người chúng tôi muốn nhắc đến là thầy giáo Hà Hữu Thông – giáo viên bộ môn Thể dục, Tổng Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng).


Thầy Hà Hữu Thông trong một tiết dạy môn Thể dục cho học sinh Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1. Ảnh: P.LỘC

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, thầy Hà Hữu Thông quyết định trở về quê hương Tân Hồng để theo đuổi ước mơ làm nghề giáo. “Thời điểm đó, huyện Tân Hồng là vùng biên giới còn nhiều khó khăn, người dân suốt ngày lam lũ lo cho cuộc sống. Thế nên, nhiều em nhỏ vẫn chưa được quan tâm, thiếu thốn điều kiện học tập so với các bạn ở thành thị hay những địa phương khác của tỉnh. Nghĩ vậy, tôi quyết tâm trở về quê hương với mong muốn giúp đỡ các em nhỏ nơi đây biết con chữ, mạnh khỏe về thể chất và góp phần làm cho quê hương mình ngày càng giàu đẹp hơn” – thầy Thông chia sẻ.

Với tình yêu quê hương sâu sắc, niềm say mê nhiệt huyết với nghề giáo, thầy Thông luôn nỗ lực hết mình trong công việc, kết hợp với hội đồng sư phạm nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong công tác giảng dạy bộ môn Thể dục, thầy Thông tích cực đổi mới phương pháp, đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng cho học sinh. Theo đó, thầy Thông luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ mỗi năm học và ứng dụng nhạy bén những thành quả từ những năm học trước để xây dựng cho bản thân một kế hoạch hoạt động cụ thể. Trong mỗi tiết dạy, thầy Thông luôn tổ chức quản lý tốt, kích thích học sinh tích cực học tập. Đồng thời quan tâm giáo dục học sinh cá biệt, bồi dưỡng học sinh yếu để các em có sự tiến bộ trong học tập. Đặc biệt, bản thân thầy Thông chú trọng việc nghiên cứu, tìm tòi, đề ra các giải pháp tạo sự hứng thú học tập. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giúp học sinh khắc sâu kiến thức và hình thành các kỹ năng cơ bản, góp phần hoàn thành tốt nội dung của bộ môn Thể dục. Nhờ những cách làm sáng tạo, phương pháp sư phạm tốt, từ năm học 2015-2016 đến nay, tỷ lệ học sinh khá, giỏi bộ môn Thể dục do thầy Thông giảng dạy luôn đạt trên 98%; học sinh đủ điều kiện lên lớp đạt 100%.

Bên cạnh công tác chuyên môn, thầy Thông được Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 phân công nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Trên cương vị này, thầy Thông chủ động tham mưu Ban Giám hiệu và phối hợp cùng Công đoàn nhà trường tổ chức nhiều hoạt động phong trào của đơn vị. Đặc biệt, với khả năng huấn luyện tốt môn bóng đá, nhiều năm qua, thầy Thông còn được nhà trường phân công nhiệm vụ huấn luyện đội bóng học sinh của trường tham gia các giải bóng đá Tiểu học cấp huyện. Đội bóng thi đấu tốt, thầy Thông được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tin tưởng giao trọng trách Huấn luyện viên đội bóng đá học sinh Tiểu học của huyện trong gần 10 năm qua. Đến nay, các đội bóng đá cấp Tiểu học của huyện Tân Hồng do thầy Thông dẫn dắt đã đạt nhiều thành tích ấn tượng. Nổi bật nhất là HCV tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp năm 2014; vô địch Giải bóng đá các lớp trong trường học tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Học sinh được thầy Thông huấn luyện có nhiều em đã trở thành học viên của các “lò” đào tạo bóng đá nổi tiếng tại Việt Nam như: PVF (Quỹ Đầu tư và phát triển bóng đá Việt Nam) hay Becamex Bình Dương...

Chính lòng nhiệt huyết, tận tâm với nghề, thầy Thông luôn được lãnh đạo và giáo viên của trường đánh giá không những giỏi về chuyên môn mà còn yêu nghề, tích cực đi đầu trong các hoạt động phong trào. Thầy Nguyễn Văn Cơ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 nhận xét: “Trong công việc, thầy Hà Hữu Thông luôn gương mẫu, yêu nghề, mến trẻ, tích cực tham gia mọi hoạt động chung của nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đông đảo đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh quý mến. Bên cạnh đó, thầy Thông còn rất hòa đồng, luôn lắng nghe góp ý từ các đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực, phát động phong trào, đổi mới phương pháp dạy học, học hỏi lẫn nhau trong tập thể giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân”.

Gần 15 năm công tác, thầy Thông đã đạt được nhiều thành tích mà bất kỳ người giáo viên nào cũng mơ ước. Trong nhiều năm liền, thầy Thông giữ vững danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015; đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tặng giải thưởng Kim Hồng - giải thưởng cao quý nhất dành cho tập thể, cán bộ Đoàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Thầy Thông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2015 -2016 đến năm học 2019-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Ngoài ra, Liên đội của Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Hội đồng đội Trung ương tặng Bằng ­­khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đội và Phong trào Thiếu nhi năm học 2017-2018.

Dù đạt được nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, nhưng thầy Thông tâm niệm rằng, niềm vui lớn nhất là mỗi ngày được đứng lớp, dạy dỗ học trò, nâng cao thể chất để các em phát triển toàn diện. Thầy Thông cho biết: “Tôi nghĩ, muốn thực hiện được những mục tiêu mà bản thân đề ra, đòi hỏi chúng ta cần phải có niềm tin, sự kiên trì, luôn phấn đấu làm việc, học hỏi để hoàn thiện bản thân, không tự ti, không ngại khó, ngại khổ, biết cân bằng các mối quan hệ trong công việc. Và điều quan trọng nhất là không nên bằng lòng với những gì mình đang có, mà cần ra sức phấn đấu để đáp ứng được với sự thay đổi lớn của xã hội hiện đại và có thể đạt được nhiều những thành quả cao hơn nữa...”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn