Đảng bộ Trường THPT Châu Thành 2

Nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

Cập nhật ngày: 13/01/2016 12:45:16

Tuy xuất phát điểm thấp và gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, nỗ lực của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, Trường THPT Châu Thành 2 (huyện Châu Thành) đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.


Lãnh đạo Trường THPT Châu Thành 2 đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

Đảng bộ Trường THPT Châu Thành 2 có 6 chi bộ trực thuộc, hơn 50 đảng viên. Đảng bộ rất quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên cho cán bộ, đảng viên, giáo viên. Đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp thực tế đơn vị. Chẳng hạn, trường có mô hình sửa máy tính cầm tay cũ tặng học sinh (HS) nghèo, tiết kiệm vì HS nghèo...

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trường THPT Châu Thành 2 có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Theo lãnh đạo Trường THPT Châu Thành 2, thời gian đầu bắt tay vào xây dựng trường đạt chuẩn, đơn vị gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; tỷ lệ HS yếu, kém và bỏ học còn cao... Nhiều năm trước, Trường THPT Châu Thành 2 và Trường THCS thị trấn Cái Tàu Hạ sử dụng chung cơ sở vật chất. Đến năm 2012, Trường THCS thị trấn Cái Tàu Hạ dời về cơ sở mới, lúc đó, Trường THPT Châu Thành 2 được tu sửa, nâng cấp. Năm học 2012-2013, HS bỏ học hơn 4%. Có lúc, tỷ lệ HS yếu chiếm trên 10%.

Trước những khó khăn đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã có nhiều giải pháp khắc phục. Kết quả rõ nét là đến năm học 2014 - 2015, HS bỏ học giảm chỉ còn 0,76% (10 HS). Trường quan tâm nắm bắt kịp thời những HS có nguy cơ bỏ học, tìm hiểu nguyên nhân để có hướng giúp đỡ. Giáo viên tích cực bồi dưỡng HS yếu, kém. Nhiều HS có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được tặng quà, học bổng, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các sân chơi để thu hút HS. Tổ tư vấn học đường của trường hoạt động khá hiệu quả, góp phần kéo giảm tỷ lệ HS bỏ học.

Được sự quan tâm đầu tư của cấp trên, hiện cơ sở vật chất của trường cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực HS được nhà trường quan tâm thực hiện. 100% giáo viên đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đầu năm học, đơn vị tổ chức khảo sát chất lượng học tập của HS; xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên bồi dưỡng HS yếu, kém. Qua các đợt thao giảng, hội giảng..., giúp giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Năm học 2014 - 2015, tỷ lệ HS đạt học lực khá, giỏi trên 74%; yếu, kém còn 0,96%; hơn 90% HS đạt hạnh kiểm tốt, không có HS hạnh kiểm yếu. Một trong những điểm nổi bật của Trường THPT Châu Thành 2 là HS tham gia bảo hiểm y tế khá nhiều (hơn 92%).

Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã lãnh, chỉ đạo giúp Trường THPT Châu Thành 2 vượt qua nhiều khó khăn, trở thành trường đạt chuẩn Quốc gia. Theo Đảng ủy Trường THPT Châu Thành 2, trong 5 năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ HS đậu tốt nghiệp THPT luôn trên 95%; tỷ lệ HS yếu, kém giảm đáng kể. Công tác giáo dục đạo đức HS được tăng cường. Cán bộ, giáo viên ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; xử lý công việc nhanh, hiệu quả.

NHỰT AN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn