Ông Lê Văn Bé hết lòng với công tác khuyến học

Cập nhật ngày: 08/03/2021 16:08:33

ĐTO - Sau khi nghỉ hưu với mong muốn tiếp tục đóng góp cho xã hội, ông Lê Văn Bé tham gia vào công tác ở địa phương và được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử huyện Tam Nông.

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội, ông Bé đã tích cực phát động, giúp sức xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập góp phần đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương phát triển sâu rộng. Toàn huyện Tam Nông hiện có trên 24.000 gia đình học tập, 35 dòng họ học tập, gần 130 đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

Ông Bé chia sẻ, tôi luôn suy nghĩ, có thêm nhiều gia đình khác học tập tốt thì mới có cộng đồng, đơn vị học tập tốt. Do đó, tôi cùng với Hội tích cực tuyên truyền, vận động bà con quan tâm, tạo điều kiện cho con cháu học tập và giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn học tập.

Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên đi cơ sở, quan tâm, tìm hiểu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tiếp tục đến trường và có nguy cơ bỏ học để có hướng giúp đỡ kịp thời. 5 năm qua, ông Lê Văn Bé cùng với Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện đã vận động các tổ chức và mạnh thường quân hỗ trợ đóng góp vào Quỹ khuyến học của Hội gần 20 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã trao tặng quà, học bổng... giúp học sinh nghèo vượt khó, tiếp tục đến trường.

Không dừng lại ở đó, ông Bé còn vận động các mạnh thường quân đóng góp kinh phí hỗ trợ một số trường học trong huyện tu sửa thư viện rộng rãi, thoáng mát, có tủ đựng sách, tủ thư mục, giá trưng bày sách, báo thuận tiện cho giáo viên, học sinh đến tham khảo...

Ông Lê Thanh Hùng - Chủ tịch Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử huyện Tam Nông cho biết, trong công tác, ông Bé rất nhiệt tình, trách nhiệm và những nỗ lực trong hoạt động khuyến học, khuyến tài của ông Bé đã tiếp sức cho nhiều học sinh vươn lên học tập, góp phần quan trọng giúp cho phong trào khuyến học ở địa phương được phát triển.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Lê Văn Bé, các cấp Hội Khuyến học đã biểu dương, khen thưởng ông vì có nhiều thành tích xuất sắc trong trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

M.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn