Cô Nguyễn Ngọc Thúy
Phấn đấu dạy tốt - học tốt

Cập nhật ngày: 12/11/2012 04:55:19

Gần hai mươi năm gắn bó với nghề, lòng “yêu nghề, mến trẻ” luôn là động lực để cô Nguyễn Ngọc Thúy (giáo viên Trường Tiểu học Thực hành sư phạm phường 6 - TPCL) không ngừng học hỏi, phấn đấu trên con đường sư phạm...

Để hoàn thiện hơn trong công tác, cô Thúy thường xuyên dự giờ đồng nghiệp. Ngoài giờ lên lớp, cô tranh thủ gặp Ban giám hiệu nhà trường chia sẻ những ý kiến và vướng mắc về chuyên môn, nhờ BGH tìm hướng tháo gỡ. Hàng ngày, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu bài dạy, cách tổ chức tiết dạy đạt hiệu quả; nghiên cứu, sáng tạo cách sử dụng đồ dùng dạy học sao cho phù hợp, có tính thẩm mỹ và rèn viết chữ đẹp.

Trong lớp, cô phân nhóm học sinh theo các đối tượng: giỏi, khá, trung bình, yếu để có kế hoạch kèm cặp phù hợp. Ở mỗi tiết học, sau khi giao bài tập, cô tranh thủ chấm bài sớm cho học sinh. Qua đó, những gì chưa đúng cô sửa ngay và chỉ ra sai sót cụ thể cho học sinh nắm rõ.

Cô Thúy chia sẻ: “Sau mỗi tiết dạy, tôi luôn trăn trở làm thế nào để giúp các em có được sự say mê trong học tập, phát huy được tính tích cực sáng tạo, giúp các em lĩnh hội kiến thức mới một cách chủ động. Ngoài ra, để tạo sự gần gũi với các em, tôi luôn đến lớp sớm trước giờ dạy để trò chuyện và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của học trò. Mong muốn của tôi là giúp các em cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Vào ngày nghỉ, tôi liên hệ với phụ huynh để trao đổi việc học tập của con em họ, từ đó cùng gia đình phối hợp đề ra biện pháp để giáo dục học sinh tốt hơn...”.

Từ những nỗ lực của cô cùng với sự giúp đỡ, động viên của BGH nhà trường, đồng nghiệp, nhiều năm liền cô Nguyễn Ngọc Thúy đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên viết chữ đẹp cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua cơ sở và nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của ngành giáo dục.

TL

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn