Thị xã Sa Đéc phát triển được gần 4.500 gia đình hiếu học

Cập nhật ngày: 28/06/2013 16:09:39

Sáng ngày 28/6/2013, Thị xã Sa Đéc tổ chức hội nghị biểu dương gia 39 gia đình hiếu học (GĐHH), 5 dòng họ hiếu học (DHHH) và 9 bà mẹ vượt khó nuôi dạy con học giỏi tiêu biểu xuất sắc của thị xã nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.


Ảnh: Tuyên dương dòng họ hiếu học

Phong trào xây dựng GĐHH, DHHH được 12 Hội Khuyến học cơ sở ở thị xã Sa Đéc lồng ghép với các hội đoàn thể địa phương triển khai và nhận được sự hưởng ứng, tham gia của rất nhiều hộ dân trên địa bàn, góp phần xây dựng xã hội học tập như Nghị quyết của Đảng đề ra.

Qua phong trào, tính đến nay, toàn thị xã đã phát triển được 4.499 GĐHH, 44 DHHH và xuất hiện nhiều tấm gương bà mẹ vượt khó nuôi dạy con chăm ngoan học giỏi là tấm gương sáng cho cộng đồng noi theo. Điển hình như chị Nguyễn Thị Sen, khóm Tân Mỹ, phường Tân Qui Đông, chồng chết từ khi hai con gái chưa đầy 2 tuổi nhưng chị đã nỗ lực nuôi dạy các con khôn lớn, chăm ngoan học giỏi. Hay như chị Huỳnh Thị Ánh, một mình nuôi hai con nên người.

Dịp này, UBND thị xã Sa Đéc khen thưởng cho các GHHH, DHHH và bà mẹ vượt khó nuôi dạy con học giỏi tiêu biểu tham dự hội nghị.

PHÚ THUẬN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn