Hội Cựu giáo chức TP.Cao Lãnh

Tích cực chăm lo cho hội viên và học sinh nghèo

Cập nhật ngày: 18/11/2015 12:32:49

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động, song những năm gần đây, Hội Cựu giáo chức (CGC) TP.Cao Lãnh có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên (HV) nghèo và học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


Hội Cựu giáo chức phường 4 phối hợp Hội Khuyến học và các hội đoàn thể địa phương trao học bổng cho học sinh nghèo

Theo thầy Trần Văn Trạng - Chủ tịch Hội CGC TP.Cao Lãnh, hiện 15 xã, phường trong thành phố đều thành lập Hội CGC, với gần 800 HV. Phường 2 là đơn vị có số lượng HV cao nhất với 123 HV. Hầu hết các Hội cơ sở cũng đã thành lập nhiều câu lạc bộ dưỡng sinh, nhóm rèn luyện thể dục thể thao như đi bộ, chạy xe đạp,... để các HV tham gia rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần.

Công tác chăm lo đời sống vật chất cho HV cũng được Hội đặc biệt quan tâm thực hiện với nhiều hình thức: thăm tặng quà cho HV dịp lễ, Tết hoặc lúc ốm đau; vận động xây nhà cho HV có hoàn cảnh khó khăn;... Hội đã xây dựng Quỹ “Nghĩa tình cựu giáo chức”, được HV đồng tình và bước đầu mang lại hiệu quả. Quỹ được dùng để thăm hỏi HV ốm đau hay dịp lễ, Tết và hỗ trợ HV có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở hội còn duy trì và phát triển quỹ hùn vốn xoay vòng với tổng số trên 150 triệu đồng để HV mua sắm tiện nghi gia đình hay làm ăn, phát triển kinh tế.

Hiện Hội CGC thành phố đang chuẩn bị xây tặng nhà cho cô Võ Thị Bé Tám, kinh phí do Hội cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vận động với số tiền 40 triệu đồng. Cô Bé Tám là HV có hoàn cảnh khó khăn ở phường 4. Được biết, sau khi ngừng công việc giảng dạy thì chồng cô mất, cô Bé Tám một mình nuôi hai con ăn học. Tuy gia đình cô đã được công nhận thoát nghèo, song khó khăn trước mắt vẫn còn rất nhiều. Con trai cô đã ra trường và đang tìm việc làm, còn cô thì hàng ngày đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Được hỗ trợ xây nhà, cô vui mừng khôn xiết. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Hội trong việc chăm lo đời sống cho HV.

Ngoài ra, Hội còn có nhiều hoạt động hỗ trợ cho HS nghèo trên địa bàn. Những năm qua, nhiều tổ chức, cá nhân nhiệt huyết đã đồng hành trong hoạt động này của Hội. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã vận động trên 60 triệu đồng tặng học bổng HS nghèo, khen thưởng HS có thành tích trong các lớp sinh hoạt hè,... Phong trào nuôi heo đất khuyến học của hội để hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học, tặng học bổng cho HS có thành tích cao cũng phát huy hiệu quả với số tiền tiết kiệm trên 200 triệu đồng.

Cùng với những hoạt động trên, các cấp hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động con em, người thân của HV cùng đồng hành trong các hoạt động của Hội, nhờ đó tình đoàn kết giữa HV được củng cố, tăng cường.

Thầy Trần Văn Trạng cho biết, thời gian tới, các cấp hội CGC thành phố sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho HV, để động viên sự đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố, đồng thời tiếp tục duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ cho HS khó khăn trên địa bàn để các em có điều kiện đến trường, thực hiện ước mơ.

LƯ LIỄM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn