Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và quản lý

Cập nhật ngày: 08/09/2014 05:05:19

Những năm qua, Trường Tiểu học (TH) thị trấn Mỹ Thọ 1 (huyện Cao Lãnh) tích cực đổi mới phương pháp dạy học và quản lý; đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Với sự nỗ lực, phấn đấu của thầy và trò, Trường TH thị trấn Mỹ Thọ 1 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trường TH thị trấn Mỹ Thọ 1 thành lập vào năm 1989. Trải qua 25 năm, được sự quan tâm đầu tư của các ngành, các cấp, trường có một cơ ngơi khá khang trang với 23 phòng học, 3 phòng chức năng, trang thiết bị... cơ bản phục vụ tốt công tác dạy và học. Các phòng học được trang trí đẹp mắt, thoáng mát; bàn ghế đúng quy cách. Trường có 25 lớp (học 2 buổi/ngày) với hơn 860 học sinh (HS). Tất cả giáo viên (GV) của trường đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn.

Lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm đến việc đổi mới phương pháp giáo dục để mang lại hiệu quả thiết thực; nghiêm túc trong công tác đánh giá, xếp loại HS, không chạy theo thành tích. Nhà trường thực hiện mô hình lớp chất lượng cao với đầy đủ trang thiết bị như máy tính, máy chiếu...; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy. Công tác bồi dưỡng HS giỏi được nhà trường chú trọng ngay từ lớp 1, Song song với phụ đạo HS yếu, kém. Qua khảo sát chất lượng đầu năm học, trường kịp thời phát hiện những HS yếu và giao trực tiếp cho GV chủ nhiệm quan tâm, bồi dưỡng cho các em; phối hợp với phụ huynh trong việc kèm cặp các em khi ở nhà. Ban Giám hiệu nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ GV vững mạnh; tạo điều kiện cho GV đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhờ đó, chất lượng GV và HS của nhà trường không ngừng được nâng lên. Năm học 2008-2009 đến 2013-2014, trung bình tỷ lệ HS có học lực khá, giỏi đạt trên 85%; học lực yếu luôn dưới 1%; HS lên lớp đạt hơn 99,8%. Chỉ tính riêng năm học 2013-2014, trường có 76 HS giỏi cấp huyện và 20 HS giỏi cấp tỉnh. Hiện nay, trường có 100% GV được xếp loại chuẩn nghề nghiệp và đạt từ loại khá trở lên trong đánh giá công chức; có 11 GV dạy giỏi cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, nhà trường còn làm tốt công tác huy động HS ra lớp; duy trì sĩ số HS và tích cực tham gia phong trào làm đồ dùng dạy học. Từ năm 2009 đến nay, trường có gần 70 sản phẩm đạt giải cấp huyện; 8 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh. Ngoài ra, trường cũng quan tâm thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. Ban Đại diện cha mẹ HS hoạt động có kế hoạch, hiệu quả. Trong 5 năm qua, số tiền vận động từ công tác xã hội hóa giáo dục được hơn 950 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các hoạt động học tập của HS.

Theo cô Võ Thị Ngân - Hiệu trưởng Trường TH thị trấn Mỹ Thọ 1, những kết quả đạt được thời gian qua là do phát huy được sức mạnh đoàn kết của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường. Ban Giám hiệu tổ chức quản lý nhà trường khoa học, chú ý bồi dưỡng cho đội ngũ kế thừa, đặc biệt tạo điều kiện cho GV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên mở chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng CNTT nhằm tích cực hóa tư duy HS để tạo nguồn HS giỏi cho những năm tiếp theo.

Phát huy thành tích đã đạt được, Trường TH thị trấn Mỹ Thọ 1 tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học và quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tin rằng, nhà trường sẽ gặt hái nhiều hơn nữa những “quả ngọt” trong sự nghiệp “trồng người’, là điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh nhà.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn