Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật ngày: 28/11/2023 16:49:07

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231127055152DT3-2.mp3

 

ĐTO - Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Hồng Ngự và các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện mô hình “Hỗ trợ lâu dài cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn” (viết tắt là Mô hình). Các cấp bộ Đoàn đăng ký hỗ trợ theo định kỳ hàng tháng cho hàng trăm lượt học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi và kết nối với các nhà hảo tâm thường xuyên tặng quà, học bổng, góp phần động viên các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.


Phường đoàn An Bình A tặng quà cho các học sinh thuộc hộ nghèo trên địa bàn

Để triển khai Mô hình, hàng năm, BTV Thành đoàn Hồng Ngự ban hành kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện tại địa phương. Đồng thời phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Ban Giám hiệu các trường Tiểu học, THCS tổ chức rà soát, lập danh sách các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cơ sở Đoàn đăng ký và lựa chọn những hình thức hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh học sinh.

Triển khai thực hiện Mô hình, mỗi năm, Phường đoàn An Bình A đăng ký hỗ trợ ít nhất 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc trợ giúp định kỳ hàng tháng (200.000 đồng/học sinh), Phường đoàn còn vận động nguồn lực từ đoàn viên, thanh niên và mạnh thường quân nhằm có thêm kinh phí hỗ trợ đột xuất các phần quà, học bổng, xe đạp, bàn học tập... góp phần giúp các em giảm bớt khó khăn, yên tâm học tập.

Nhờ có sự hỗ trợ của Phường đoàn An Bình A mà em Đinh Gia Phát (SN 2014) ngụ khóm An Lợi, phường An Bình A, TP Hồng Ngự tiếp tục ước mơ được đến trường. Em Đinh Gia Phát thuộc diện hộ cận nghèo, hiện sống cùng ông, bà ngoại. Mọi chi tiêu trong gia đình nhờ vào tiền làm thuê của ông ngoại, nên cuộc sống rất khó khăn. Em Đinh Gia Phát, bộc bạch: “Từ nhỏ, em sống cùng với ông, bà ngoại vì cha mẹ phải đi làm ăn xa. Do ông bà tuổi đã cao, giảm sức lao động, công việc làm thuê cũng không ổn định nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, ông bà ngoại từng có ý định cho em nghỉ học, nhưng nhờ Phường đoàn An Bình A động viên và nhận hỗ trợ lâu dài nên em có thêm điều kiện đến trường”.

Đồng chí Lê Vũ Lâm - Bí thư Phường đoàn An Bình A, TP Hồng Ngự, chia sẻ: “Từ khi BTV Thành đoàn Hồng Ngự phát động Mô hình đến nay, Phường đoàn An Bình A đã hỗ trợ cho 14 lượt học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi. Thông qua công tác vận động mạnh thường quân, Phường đoàn thường xuyên hỗ trợ các em học sinh qua các hình thức như: tặng xe đạp, cặp, dụng cụ học tập và tiền mặt... ước tính tổng kinh phí gần 40 triệu đồng”.

Theo BTV Thành đoàn Hồng Ngự, nhận thức ý nghĩa thiết thực của Mô hình, các cơ sở Đoàn tích cực triển khai với các hình thức phù hợp tình hình của địa phương. Từ năm 2015 đến nay, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố nhận hỗ trợ cho 126 lượt học sinh bằng các hình thức: trao tặng tiền mặt, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm, tổng kinh phí ước tính hơn 226 triệu đồng. Riêng năm học 2023 - 2024, các Xã đoàn, Phường đoàn hỗ trợ hàng tháng (từ 100.000 đồng - 300.000 đồng/em) cho 14 em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo đạt thành tích tốt trong học tập. Ngoài ra, thông qua hoạt động của Đoàn, các cơ sở Đoàn còn phối hợp với ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các nhà hảo tâm trong, ngoài thành phố tổ chức trao quà, học bổng nhằm tiếp thêm động lực để các em phấn đấu hơn nữa trong học tập. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ TP Hồng Ngự chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Đồng chí Nguyễn Trần Quyết - Bí thư Thành đoàn Hồng Ngự, cho biết: “Trong thời gian tới, BTV Thành đoàn tiếp tục yêu cầu các Xã đoàn, Phường đoàn phải thực hiện nghiêm túc Mô hình và hỗ trợ đúng đối tượng học sinh thực sự khó khăn nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Tăng cường công tác vận động, kết nối sự hỗ trợ các cấp, ngành và mạnh thường quân để số lượng học sinh được trợ giúp lâu dài ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn thường xuyên đến gia đình để động viên, khuyến khích các em vượt qua mặc cảm, cố gắng phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn