Tiếp tục duy trì và phát triển các phong trào gắn với giáo dục học sinh

Cập nhật ngày: 23/04/2023 06:07:38

ĐTO - Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tiếp tục duy trì, phát triển các phong trào dành cho học sinh cấp Tiểu học, THCS, THPT. Qua đó, giúp các em rèn luyện về đạo đức, trải nghiệm thực tế, có thêm các kỹ năng trong quá trình học tập.


Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại Đường sách TP Cao Lãnh

Từ đầu năm học, các đơn vị trường Tiểu học, THCS, THPT đã chủ động xây dựng các kế hoạch phong trào gắn với hoạt động giáo dục học sinh các giá trị sống, kỹ năng sống, ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường... Đến nay, 100% các đơn vị trường Tiểu học, THCS, THPT tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống đến học sinh thông qua các hình thức như: tuyên truyền gương người tốt việc tốt; hỗ trợ, quyên góp dụng cụ học tập chia sẻ với học sinh nghèo... Trong phong trào giữ gìn môi trường, Ban Giám hiệu các trường, giáo viên thường xuyên nhắc nhở học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên lớp học, trường học, gia đình, cộng đồng. Khuôn viên sân trường đều có các thùng chứa rác thải, học sinh bỏ rác thải đúng nơi quy định; những loại chai nhựa, ly nhựa sẽ được hướng dẫn phân loại để tái chế hoặc bán gây quỹ giúp đỡ học sinh thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, ở một số điểm trường, giáo viên, học sinh thể hiện sự sáng tạo khi tái chế, tái sử dụng vỏ xe, chai, lọ... làm thành những bồn hoa, lọ hoa, hàng rào trang trí. Giáo viên mỹ thuật cùng với học sinh vẽ tranh bích họa, với chủ đề giữ gìn vệ sinh môi trường ở những địa điểm học sinh tham gia vui chơi ngoài giờ học, trên các bức tường hàng rào trong, ngoài khuôn viên trường. Ban Giám hiệu các trường còn phối hợp tổ chức các hoạt động: Hội chợ chia sẻ đồ dùng đồ chơi; hội chợ ẩm thực, bánh dân gian; nhà nông tí hon; em làm hướng dẫn viên du lịch; ngày hội khéo tay kỹ thuật... trong khuôn viên trường.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống được Ban Giám hiệu, giáo viên đưa vào chương trình hoạt động dành cho học sinh trong năm học như: tổ chức các trò chơi dân gian, hội thi hát dân ca; tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, huyện; các hoạt động văn hóa, thể thao. Tại TP Cao Lãnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các đơn vị trường tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động do Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành tổ chức. Cụ thể như: các hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề giữ gìn vệ sinh môi trường, vẽ tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; trải nghiệm tìm hiểu lịch sử; tọa đàm nâng cao văn hóa đọc tỉnh Đồng Tháp và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Trong học kỳ 2, năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tổ chức đưa học sinh tham gia hưởng ứng các sự kiện: Ngày sách và văn hóa đọc tỉnh Đồng Tháp lần thứ 2 với hàng loạt các hoạt động: gian hàng sách, vẽ tranh, thuyết trình, tô tượng... Đồng thời duy trì, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ dành cho học sinh tham gia trong nhà trường như: “Nói không với rác thải nhựa”, tái chế các sản phẩm làm từ nhựa thành các sản phẩm đồ dùng học tập, sinh hoạt. Học sinh cấp Tiểu học, THCS, THPT tích cực trồng cây xanh, trang trí lớp học, khuôn viên sân trường xanh-sạch-đẹp; thu gom rác, hưởng ứng các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường trong, ngoài khuôn viên trường; tham gia các cuộc thi về chủ đề lịch sử, môi trường, văn hóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành tổ chức.

H.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn