Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2019

Cập nhật ngày: 08/01/2020 08:00:34

ĐTO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên (HS-SV) Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020), chiều ngày 7/1, tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ tuyên dương danh hiệu “SV 5 tốt”, “Tập thể SV 5 tốt” và “HS 3 rèn luyện” tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Tham dự chương trình có gần 200 bạn đoàn viên thanh niên, HS, SV đến từ các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh.


Trao Giấy chứng nhận “SV 5 tốt” cấp tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu

Tại buổi lễ, các bạn HS, SV được ôn lại truyền thống Ngày HS – SV Việt Nam; tìm hiểu ý nghĩa phong trào “SV 5 tốt” và “HS 3 rèn luyện”; nghe trao đổi về những giải pháp thúc đẩy và tạo sự lan toả cho phong trào “SV 5 tốt” và “HS 3 rèn luyện”; tham gia toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện của HS, SV; nhu cầu, tiêu chuẩn tuyển dụng, kỹ năng ứng xử phỏng vấn xin việc.

Dịp này, có 20 cá nhân nhận Giấy chứng nhận “SV 5 tốt” và 4 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể SV 5 tốt” cấp tỉnh, 11 cá nhân đạt danh hiệu “HS 3 rèn luyện”. Đặc biệt, bạn Nguyễn Thị Ngọc Diệu – sinh viên lớp Đại học Giáo dục tiểu học Chất lượng cao 16A (Trường Đại học Đồng Tháp) xuất sắc nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2019.

Chương trình nhằm biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “SV 5 tốt”, “HS 3 rèn luyện”. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy các bạn HS, SV tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện và hoàn thiện bản thân, tự trang bị cho mình những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp.

Tiêu chuẩn của “SV 5 tốt” gồm: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.

Tiêu chuẩn của “HS 3 rèn luyện” gồm: rèn luyện đạo đức, rèn luyện tay nghề và rèn luyện thể lực.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn