Chú Phạm Văn Xuân - hội viên người cao tuổi gương mẫu

Cập nhật ngày: 24/11/2017 10:20:08

Với tấm lòng nhân đạo và tình thương đối với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, hơn 10 năm qua, chú Phạm Văn Xuân (chú Tư Xuân) ở ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc đã gắn bó với việc xay và phát thuốc nam từ thiện cho người dân trong và ngoài thành phố.


Chú Tư Xuân chuẩn bị trà chùm ngây để phát miễn phí cho người nghèo

Từng trải qua thời gian bệnh tật nên chú Tư Xuân thấu hiểu được những khó khăn, đau khổ của những hoàn cảnh không may lâm bệnh. Sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và sử dụng thuốc nam để trị bệnh đạt hiệu quả, chú Tư Xuân tận dụng phần đất phía sau nhà để trồng các loại thuốc nam. Chú còn trang bị máy bào, máy chặt, máy tán thuốc để phục vụ việc bào chế thuốc nam và nhận bào chế, xay thuốc miễn phí cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Chú Phạm Văn Xuân chia sẻ: “Dù sức khỏe ổn định, nhưng tuổi tác đã cao, đôi khi cũng mệt mỏi. Song có thể đóng góp cho xã hội, học tập theo Bác Hồ để góp công góp sức, đem lại niềm vui cho mọi người thì có sá gì những cực khổ này”.

Kiến thức về y học cổ truyền được chú Tư Xuân tự mày mò học hỏi và tích lũy khi tham gia các lớp tập huấn về dược học, y học cổ truyền và bệnh học cổ truyền do Hội Đông y thành phố tổ chức.

Để có chi phí phục vụ cho việc xay và phát thuốc miễn phí, chú Tư Xuân trồng thêm các loại kiểng phía sau nhà để có thu nhập hàng tháng, trang trải cho việc mua thêm các loại thuốc bắc.

Không chỉ nhiệt tình với công tác từ thiện, năm 2009, chú Tư Xuân còn tự nguyện hiến trên 800m2 đất để xây Trường Mầm non Tân Khánh Đông, tạo điều kiện học tập thuận tiện cho học sinh ở địa phương. Hiện tại 5 người con của chú Tư Xuân đều trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định nên chú cùng với vợ có nhiều thời gian cho việc xay và phát thuốc nam từ thiện.

Ông Nguyễn Văn Bé Ba - Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Đông cho biết: Chú Tư Xuân là một tấm gương điển hình, mỗi dịp tựu trường chú đều liên hệ hỗ trợ giúp đỡ học sinh nghèo. Trong xây dựng nông thôn mới, chú Tư Xuân hăng hái tuyên truyền, vận động và tích cực hỗ trợ cho địa phương.

Từ những việc làm thầm lặng mang lại niềm vui cho mọi người, năm 2009, chú Tư Xuân vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với thành tích đóng góp vì sự nghiệp giáo dục, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm 2006-2010 và Bằng khen của UBND tỉnh về việc hiến 829m2 đất xây dựng Trường Mẫu giáo Tân Khánh Đông và nhiều Giấy khen của UBND TP.Sa Đéc.

Trúc Nguyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn