Đồng chí Trần Thanh Loan

Gương mẫu, tận tụy với công việc

Cập nhật ngày: 04/11/2017 06:08:52

ĐTO - Đồng chí Trần Thanh Loan (SN 1981) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương từ năm 2003, lần lượt được bầu giữ nhiều chức vụ như Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khóm, Phó khóm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường An Thạnh. Năm 2014, đồng chí Trần Thanh Loan được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQVN phường An Thạnh đến nay. Ở vị trí nào, đồng chí Loan đều gương mẫu, tận tụy với công việc.


Đồng chí Trần Thanh Loan

Phát huy vai trò của người đứng đầu mặt trận phường, đồng chí Loan không ngại vất vả, thường xuyên đi cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân. Đồng chí Huỳnh Tú Linh - Bí thư Đảng ủy phường An Thạnh cho biết: “Đồng chí Trần Thanh Loan là cán bộ nữ có năng lực, trưởng thành từ phong trào cơ sở. Khi được phân công giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN phường kiêm Trưởng khối dân vận phường An Thạnh, đồng chí Loan luôn chịu khó học hỏi và năng động. Bản thân đồng chí nhiều lần tham mưu, đề xuất với Đảng ủy những mô hình hay, cách làm mới để tập hợp quần chúng tham gia thực hiện đạt hiệu quả các phong trào do địa phương phát động.”

Nhiều mô hình do đồng chí Loan tham mưu, đề xuất thực hiện được Đảng ủy, chính quyền đánh giá cao vì mang lại hiệu quả thực tế cho địa phương. Năm 2014, đồng chí Loan đề xuất thành lập “Tổ Tự quản xã hội” ở khóm 2, phường An Thạnh, là địa bàn có khu vực chợ, ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân còn hạn chế. “Tổ tự quản xã hội” có 15 thành viên, làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức tự quản của người dân về an ninh trật tự, bỏ rác đúng quy định... Sau thời gian hoạt động, mô hình phát huy hiệu quả rõ nét, được Ban Dân vận Thị ủy Hồng Ngự công nhận và chọn là mô hình điển hình cấp thị xã năm 2015.

Ngoài ra, đồng chí Trần Thanh Loan đề xuất là mô hình “Tổ Tự quản phòng cháy, chữa cháy” đã được triển khai thực hiện thí điểm ở khóm 5, phường An Thạnh vào năm 2016. Qua thực hiện, mô hình góp phần giúp người dân nêu cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản do hỏa hoạn gây ra. Hiện tại, mô hình được nhân rộng ra toàn phường.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực khác đang được triển khai thực hiện trên địa bàn phường như: Tổ mua bán nhỏ, mô hình “Chung tay xử lý rác thải”, “Mua tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo”... đều có sự đóng góp của đồng chí Loan. Riêng mô hình “Mua tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo” được đồng chí Loan tham mưu với Đảng ủy phường triển khai thực hiện từ đầu năm 2017. Kết quả, đã vận động được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài phường mua tặng 100% thẻ BHYT cho người cận nghèo (849 thẻ, trị giá khoảng 45,5 triệu đồng). Và hiện nay đã vận động được các nhà hảo tâm ở TP.Hồ Chí Minh tiếp tục trao tặng 100% thẻ BHYT cho người cận nghèo trên địa bàn phường vào năm 2018.

Chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Loan tâm sự: “Phụ nữ hoạt động xã hội luôn gặp nhiều áp lực, để làm tròn vai trò Chủ tịch UBMTTQVN phường, bản thân tôi luôn hết mình với công việc, dành nhiều thời gian tìm hiểu địa bàn, tạo dựng mối quan hệ tốt với quần chúng. Theo tôi, làm cán bộ Mặt trận thì phải “gần dân, vì dân”, đặt quyền lợi của dân lên trên hết và gương mẫu, uy tín trong công việc. Làm được như vậy thì khi phát động phong trào, người dân mới tin tưởng và tích cực hưởng ứng.”

Là người nữ cán bộ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, được lãnh đạo địa phương và người dân tin tưởng, quý mến, năm 2016, đồng chí Trần Thanh Loan được UBND tỉnh tặng Bằng khen; UBND TX.Hồng Ngự tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” nhiều năm liền. Năm 2017, đồng chí Trần Thanh Loan là một trong những cá nhân tiêu biểu được Thị ủy Hồng Ngự và UBND TX.Hồng Ngự khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn