Hiệu quả mô hình “Tổ tiết kiệm tương thân tương ái”

Cập nhật ngày: 30/03/2017 06:29:35

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2012, Hội Phụ nữ Công an Đồng Tháp thực hành tiết kiệm thông qua mô hình “Tổ tiết kiệm tương thân tương ái”. Ban đầu, mô hình có 6 tổ tiết kiệm, với 198 thành viên của 6 Hội phụ nữ cơ sở thuộc các phòng nghiệp vụ tham gia. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh thống nhất giao Ban Chấp hành các Hội Phụ nữ cơ sở vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tiết kiệm mỗi người ít nhất 10.000 đồng/tháng để làm vốn xoay vòng cho hội viên vay không tính lãi trong 3 tháng. Quá trình thực hiện, các hội viên đã tự nguyện tiết kiệm góp vốn từ 20.000 - 200.000 đồng/tháng. Đối tượng được hỗ trợ từ nguồn tiết kiệm này là chị em hội viên có nhu cầu vay để giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Thượng tá Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: Năm 2013, chúng tôi đã phát động rộng rãi các Hội phụ nữ của Công an huyện, thị, thành trên toàn tỉnh. Đến cuối năm 2016, chúng tôi đã có được số vốn là 300 triệu đồng; từ số vốn đó đã hỗ trợ trên 70 lượt chị.

Hưởng ứng tích cực mô hình này là Hội Phụ nữ An ninh nhân dân I, các chị đã tự nguyện đóng góp 500.000 đồng/tháng. Nhiệm kỳ 2012-2016, tổ tiết kiệm của Hội đã thu được trên 200 triệu đồng, giải quyết khó khăn cho gần 60 lượt hội viên. Mỗi lượt vay từ 5 - 10 triệu đồng cho các chị em có nhu cầu làm ăn, điều trị bệnh, mua sắm vật dụng gia đình... Bà Phan Thị Vân (SN 1965) là nhân viên hợp đồng của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh chia sẻ: Năm 2014, chồng bị bệnh tim phải phẫu thuật 2 lần với chi phí lên đến 150 triệu đồng. Nhờ sự giúp đỡ của Công an tỉnh, đặc biệt là Hội Phụ nữ an ninh nhân dân I đã hỗ trợ cho vay 3 lần, mỗi lần 10 triệu đồng nên cô mới vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Số tiền cho vay mỗi lần tuy chỉ từ 5 - 10 triệu đồng nhưng đã trở thành nguồn động viên tinh thần cho chị em hội viên. Mỗi người mỗi cảnh, thế nên trong cái khó dù ít dù nhiều cũng đều thể hiện tấm lòng sẻ chia và sự quan tâm của các cấp Hội. Chị Phạm Thị Mai Loan - nhân viên hợp đồng của Trại tạm giam, Công an tỉnh chia sẻ: Nhờ quỹ tương thân tương ái của Hội Phụ nữ Cảnh sát 1 cho tôi mượn số vốn 10 triệu đồng để tôi buôn bán kiếm thêm thu nhập trang trải trong cuộc sống. Mong Hội sẽ tiếp tục giúp đỡ cho chị em trong thời gian tới.

Mô hình “Tổ tiết kiệm tương thân, tương ái” đã góp phần nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của phụ nữ Công an toàn tỉnh, nhất là tương trợ cán bộ, hội viên trong lúc gặp khó khăn cũng như giúp chị em nâng cao chất lượng đời sống; từ đó thu hút cán bộ, hội viên gắn bó hơn với công tác Hội.

Thanh Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn