THỊ TRẤN SA RÀI

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật ngày: 26/01/2018 09:21:38

ĐTO - Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), đoàn viên, hội viên và nhân dân thị trấn Sa Rài (huyện Tân Hồng). Địa phương xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác.


Chị Đàm Thị Mum phấn khởi vì có vốn tích lũy là đàn bò

Năm 2017, Đảng ủy thị trấn Sa Rài đặc biệt quan tâm công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gần 100 cuộc với hình thức phong phú, sinh động, thu hút trên 1.750 lượt CB,ĐV, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự.

Sau học tập, mỗi đồng chí xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, phù hợp gắn với rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Từ ý thức của mỗi cá nhân, địa phương xuất hiện và duy trì nhiều mô hình hay như các đảng viên của Chi bộ Cơ quan hùn vốn xoay vòng hàng tháng 100 ngàn đồng/đồng chí để giúp đỡ lẫn nhau; Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Huệ không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Nhiều đảng viên, hội viên chí thú làm ăn, phát triển kinh tế với những mô hình hiệu quả như nuôi cá lóc trong bồn bằng thức ăn công nghiệp của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Anh (SN 1962) ngụ khóm 1, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Gia đình đảng viên Võ Quốc Vinh (SN 1980) ở khóm 3 có thu nhập tốt từ công việc nuôi rắn mối.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Hội Chữ thập đỏ thị trấn vận động mạnh thường quân đóng góp mua bò tặng hộ nghèo (2 con/năm). Chị Đàm Thị Mum (43 tuổi) ở khóm 3 chia sẻ: “Gia đình tôi không có ruộng đất, thuộc diện hộ nghèo. Năm 2014, Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 10 triệu đồng, tôi góp thêm ít tiền mua 2 con bò về nuôi. Đến nay, đàn bò phát triển lên 7 con. Đây là tài sản lớn nhất của gia đình, tôi rất vui”.

Hội Nông dân vận động người dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái (xoài, ổi, sầu riêng...), tổng diện tích trên 5ha. “Được Hội Nông dân vận động và nhận thấy làm vườn hiệu quả kinh tế cao nên tôi mạnh dạn cải tạo 1,3ha đất để trồng xoài cát Hòa Lộc. Tôi định tiếp tục đầu tư trồng xoài trên 1ha còn lại” - ông Võ Văn Minh ngụ khóm 1 cho hay.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Sa Rài cho biết: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự lan tỏa trong CB,ĐV và xã hội. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của CB,ĐV thị trấn tiếp tục chuyển biến tốt. CB,ĐV phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào. Đảng bộ thị trấn có hơn 260 đảng viên, gần như 100% nhà đảng viên có treo ảnh Bác Hồ, xây dựng cột cờ. Các đồng chí tích cực thực hành tiết kiệm theo gương Bác thông qua các tổ hùn vốn xoay vòng; tận dụng đất trống quanh nhà trồng rau xanh, vừa đảm bảo nguồn rau sạch cho gia đình, vừa tiết kiệm chi tiêu”.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn