ÔNG LÊ PHÚ THỜI

Người “khai sáng” Chi hội khuyến học dòng họ Lê ở rạch Cai Trượng

Cập nhật ngày: 22/12/2017 09:24:17

ĐTO - Dòng họ Lê ở rạch Cai Trượng (thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành) đã thành lập được Chi hội khuyến học của dòng họ mình. Ông Lê Phú Thời (SN 1942) ở ấp Tân Hòa, xã Tân Phú Trung là người “khai sáng” và cũng là người điều hành chi hội hoạt động hiệu quả suốt 7 năm nay.

Ông Lê Phú Thời rất quan tâm việc học tập của con cháu trong gia đình và dòng họ. Tất cả 8 người con của ông được học hành, trong đó 4 người là giáo viên, những người con còn lại có việc làm ổn định; các cháu của ông đều chăm ngoan, học giỏi. Tâm huyết với công tác khuyến học nên ông đi học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của các dòng tộc khác và quyết tâm thành lập Chi hội khuyến học của dòng họ mình. Bằng uy tín của bản thân, ông Thời vận động bà con dòng tộc tham gia chi hội.

Năm 2010, Chi hội khuyến học dòng họ Lê ở rạch Cai Trượng chính thức ra đời, có 48 hộ với hơn 220 nhân khẩu, do ông Lê Phú Thời làm chi hội trưởng. Ông Lê Phú Thời cho biết: “Khoảng những năm 2000, việc thành lập chi hội khuyến học dòng họ Lê đã có vài người đề xuất nhưng chưa làm được vì chưa nhất trí cao và khó khăn về kinh phí. Cuối cùng, dòng họ tôi cũng xây dựng được chi hội khuyến học, tôi rất vui, quyết tâm điều hành hoạt động tốt”.


Ông Lê Phú Thời trao quà cho các cháu có kết quả học tập tốt

Bước đầu, các thành viên trong dòng họ họp, bầu ra Hội đồng gia tộc và cũng là Ban khuyến học họ Lê. Ban khuyến học có nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động và đôn đốc, vận động các gia đình trong dòng họ quyết tâm đưa phong trào học hành của con, cháu ngày càng phát triển. Hàng năm, Chi hội khuyến học dòng họ Lê ở rạch Cai Trượng đều xây dựng chương trình hoạt động cụ thể. Suốt 7 năm qua, ông Lê Phú Thời tham gia vận động các gia đình trong chi hội đóng góp Quỹ khuyến học (số tiền không bắt buộc) được gần 50 triệu đòng. Từ số tiền này, hàng năm, sau khi nhà trường tổng kết năm học, Chi hội khuyến học chuẩn bị tiền, quà... tặng cho các cháu có thành tích học tập tốt. Lễ phát thưởng và tuyên dương các cháu tổ chức luân phiên tại các gia đình để thế hệ sau có dịp gặp gỡ, biết bà con dòng họ. Trong lễ phát thưởng, ông trưởng họ Lê sẽ báo cáo với tổ tiên về thành tích học tập của con, cháu, lưu danh các cháu vào sổ vàng truyền thống...

Chính những việc làm này tạo niềm vinh dự, tự hào, khích lệ con cháu học hành thành tài. Căn cứ vào nguồn quỹ khuyến học Chi hội vận động được mà mức khen thưởng thay đổi theo từng năm. Đối với học sinh giỏi là 130 ngàn - 150 ngàn đồng/cháu; học sinh khá 100 ngàn - 120 ngàn đồng/cháu. Mỗi cháu đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện thì khen thưởng từ 1 - 3 triệu đồng. Các cháu thi đỗ đại học với số điểm cao cũng được tặng quà. Từ năm 2010 đến nay, Chi hội khuyến học dòng họ Lê đã khen thưởng, tuyên dương trên 300 lượt con, cháu có thành tích học tập khá, giỏi.

Đa số các gia đình tham gia Chi hội khuyến học của dòng họ đều nhận thức được tầm quan trọng của chuyện học nên quan tâm, động viên, tạo điều kiện để con em học tập. Đến nay, dòng học Lê ở rạch Cai Trượng có hàng trăm người có trình độ từ cao đẳng trở lên. Nhiều gia đình quyết tâm cho con học hành thành đạt. Điển hình như hộ ông Lê Phục Hỷ, ông có 4 người con, trong đó 3 người tốt nghiệp đại học, 1 người là thạc sĩ; cả 4 người con của ông Hỷ đều có việc làm và thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Phú Trung cho rằng: “Ông Út Thời rất nhiệt tình và tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương và trong dòng họ. Ông là người khởi xướng xây dựng Chi hội khuyến học dòng họ Lê; ông có nhiều sáng kiến trong lãnh đạo, điều hành nên Chi hội khuyến học hoạt động hiệu quả, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, phòng chống học sinh bỏ học...”.

Do đóng góp tích cực cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng dòng họ học tập nên ông Lê Phú Thời đã nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh. Ngoài ra, ông Lê Phú Thời còn nhiệt tình tham gia công tác từ hiện xã hội và giữ vai trò Chủ tịch Hội Đông y xã Tân Phú Trung mấy chục năm qua, được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn