Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang học tập và làm theo Bác

Cập nhật ngày: 01/11/2017 09:52:54

Với quan niệm học theo Bác từ những điều nhỏ nhất để hoàn thiện mình, thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang, công tác tại Đội Tổng hợp, Công an TP.Sa Đéc là một tấm gương tiểu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của lực lượng Công an tỉnh nhà.


Nguyễn Thị Thu Trang trao quà cho con cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Trung thu

Gần 20 năm công tác, với 14 năm tuổi Đảng, dù ở lĩnh vực nào, từ người cán bộ điều tra, trinh sát đến vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Công an TP.Sa Đéc nhiệm kỳ 2011-2016, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tìm tòi, học hỏi và vận dụng kiến thức được tích lũy để làm tốt công tác tham mưu.

Với nhiệm vụ được phân công là phụ trách chuyên đề nghiên cứu Cảnh sát, đồng chí đã tham mưu cho Ban lãnh đạo Công an TP.Sa Đéc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương về nhiệm vụ đảm bảo an ninh Quốc gia, phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đề xuất các giải pháp phát huy hiệu quả giữa công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, huy động toàn bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đại tá Nguyễn Chí Công, Trưởng Công an TP.Sa Đéc nhận xét: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang là một chỉ huy có năng lực, tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác chuyên môn, đồng chí luôn tận tụy, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ Ban lãnh đạo giao; đặc biệt trong mô hình Câu lạc bộ phụ nữ Công an thành phố đồng hành xây dựng nông thôn mới, đồng chí luôn gắn bó với địa bàn được phân công, tranh thủ thời gian nghỉ để tiếp các chị em có hoàn cảnh vi phạm pháp luật, đồng hành cùng chị em để uốn nắn, đưa họ trở thành người công dân tốt, giúp ích cho xã hội.

Để công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn phát huy hiệu quả, đồng chí đã tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện 5 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả cao; triệt phá các băng nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn, khu vực trọng điểm; tham mưu tiếp tục thực hiện kế hoạch giữa các ban, ngành ở địa phương phối hợp quản lý, giáo dục, giải quyết tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Qua đó, năm 2016, phạm pháp hình sự chỉ xảy ra 42 vụ (giảm 22 vụ so với cùng kỳ năm 2015), tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 95%. Nổi bật, trong năm 2015, đồng chí đã tham gia vào quá trình điều tra, khám phá thành công chuyên án 115M, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Trần Kỳ Đạt cầm đầu.

Hiện nay, cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí luôn nghiên cứu nội dung của Chỉ thị để rèn luyện, nêu gương và làm theo. Theo chị, học ở tấm gương Hồ Chí Minh là phải học từ đạo đức, lối sống, tác phong làm việc từ những điều đơn giản nhất.

Là một người phụ nữ, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chị còn thường xuyên tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào của Hội phụ nữ Công an TP.Sa Đéc, sự gần gũi, thân thiện và nụ cười luôn nở trên môi là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được khi tiếp xúc với chị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang là một tấm gương sáng, một cán bộ đảng viên tận tụy, xứng đáng là người nữ chiến sĩ Công an Đồng Tháp trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân dân vì nhân dân phục vụ”.

Thanh Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn