Đất trong suốt

Cập nhật ngày: 03/10/2012 05:57:30

Các nhà khoa học Scotland tuyên bố đã phát triển một loại đất nhìn xuyên thấu, cho phép giới chuyên gia có thể lần đầu tiên nghiên cứu rễ cây một cách chi tiết.

Thế giới rễ cây ngầm dưới lòng đất được gọi là bầu rễ, và các nhà khoa học thuộc Đại học Abertay Dundee và Viện James Hutton (Scotland) cho hay, việc tạo được loại đất mới đánh dấu bước đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu này.


Ấn tượng với đất trong suốt

Theo báo cáo trên chuyên san PLos ONE, đất nhân tạo đã trở nên trong suốt khi được bão hòa với dung dịch đặc biệt, và có công dụng tương tự như đất tự nhiên về mặt hóa chất và sinh học.

Đất trong suốt là một dạng phân bón thường dùng trong các tế bào nhiên liệu tạo năng lượng, và tái tạo lại môi trường hóa học của đất.

Phát minh mới có tiềm năng ứng dụng rất rộng, đặc biệt dùng để nghiên cứu sự lan tỏa và lan truyền mầm bệnh trong đất, theo chuyên gia Lionel Dupuy của Viện James Hutton.

Về lĩnh vực gien cây trồng, đất trong suốt có thể được sử dụng để theo dõi hệ thống rễ phát triển theo từng dạng gien, cho phép giới chuyên gia lai tạo những dạng cây trồng có hệ thống rễ hiệu quả hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào phân bón.

TT (Theo Phi Yến-TNO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn