Chợ Lấp Vò xây dựng mô hình chợ văn minh

Cập nhật ngày: 27/07/2012 14:22:25

Chợ nằm trên trục đường chính Quốc lộ 80, ngay khu vực trung tâm thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, rất thuận tiện cho việc giao thông mua bán, đi lại. Hình thành từ lâu với hoạt động mua bán khá sung túc, đến năm 2008, chợ Lấp Vò  được huyện đầu tư mở rộng, xây dựng thêm khu chợ mới nằm đối diện chợ cũ.


Xây dựng mô hình chợ văn minh, tạo cảm giác thoải mái
cho khách hàng khi đến mua sắm

Nhà lồng chợ trung tâm hiện đã được xây dựng khang trang, kiên cố, chợ Lấp Vò đang là nơi kinh doanh của trên 400 hộ tiểu thương với nhiều mặt hàng đa dạng. Tháng 3 năm nay, chợ Lấp Vò được UBND huyện công nhận đạt tiêu chuẩn chợ văn minh. Ông Nguyễn Thanh Vân - Trưởng Ban Quản lý (BQL) chợ Lấp Vò cho biết: “Để xây dựng mô hình chợ văn minh, thời gian qua, BQL chợ đã từng bước vận động bà con tiểu thương cùng phối hợp thực hiện tốt các nội quy do BQL đề ra. Tất cả các nội quy đều có nội dung thiết thực, bà con tiểu thương thấy rõ được lợi ích của mình cũng như của cộng đồng nên rất đồng tình hưởng ứng”.

Hiện tại, BQL chợ Lấp Vò đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) không chuyên gồm 18 thành viên. BQL chợ đã được trang bị 2 máy chuyên dùng cho công tác PCCC. Đội PCCC thường xuyên kiểm tra, khởi động phương tiện PCCC định kỳ và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn PCCC. Trong khu vực nhà lồng chợ, BQL đã cấp bình chữa cháy cho bà con tiểu thương quản lý, đề phòng khi có sự cố xảy ra. BQL chợ thường xuyên nhắc nhở tiểu thương thực hiện nội quy sắp xếp, trưng bày hàng hóa ngăn nắp, đúng quy định tạo sự thông thoáng, cách ly các mặt hàng dễ cháy, kiểm tra ngắt hệ thống điện trước khi đóng cửa quầy... Từ việc thực hiện tốt công tác này, nhiều năm liền, chợ Lấp Vò được công nhận đơn vị có nhiều thành tích trong công tác PCCC.

Tiểu thương Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Quầy số 1, kinh doanh quần áo may sẵn, chia sẻ: “Những nội quy BQL đề ra liên quan đến PCCC, giữ gìn an ninh trật tự, ngẫm lại cũng là để bảo vệ tính mạng, tài sản cho tiểu thương, nên khi được phổ biến, đề nghị ký cam kết thực hiện, bà con buôn bán ở đây sẵn sàng tham gia...”. Để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, ngăn ngừa tội phạm xã hội, bà con tiểu thương luôn đoàn kết, nhắc nhở nhau giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực, bảo đảm an toàn cho khách hàng, không để xảy ra hiện tượng trộm cắp, móc túi... Ngoài ra, chợ Lấp Vò còn lập đội vệ sinh công cộng đảm trách khâu giữ gìn vệ sinh chung.

Tiểu thương Võ Thị Mỹ Duyên cho biết: “Bây giờ nhiều siêu thị, cửa hàng hiện đại mở ra nên khách hàng có rất nhiều sự chọn lựa trong mua sắm. Hiện tại, hầu hết tiểu thương ý thức được muốn thu hút khách thì phải lưu ý chăm chút từng khâu trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến cách ứng xử hòa nhã với khách hàng. Muốn làm ăn lâu bên thì phải đưa chữ tín lên hàng đầu, phải cân đúng trọng lượng, không bán hàng gian, hàng giả...”. Chợ truyền thống phải tìm hướng đi trong cuộc cạnh tranh của thị trường bán lẻ, một trong những hướng đi tích cực là xây dựng mô hình chợ văn minh. Hiện tại, BQL chợ Lấp Vò và bà con tiểu thương đang từng bước tiếp tục xây dựng, giữ vững không gian kinh doanh, mua sắm văn minh và phấn đấu đến cuối năm 2012 đạt tiêu chuẩn chợ hạng nhất.

Thanh Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn