Đa dạng thị trường hoa, quà tặng Lễ tình nhân

Cập nhật ngày: 14/02/2019 06:00:39

ĐTO - Dịp Lễ Tình nhân (Valentine) 14/2 năm nay, thị trường quà tặng đang trở nên sôi động với sự đa dạng từ hoa hồng cho đến các loại gấu bông, socola…


Trong ngày Lễ tình nhân 14/2, các bạn trẻ chọn mua hoa hồng sáp để dành tặng cho một nửa của mình

Dạo quanh các tuyến phố trung tâm tại TP.Cao Lãnh như: Nguyễn Huệ, Hùng Vương,… trưng bày rất nhiều mặt hàng quà tặng dành cho ngày Valentine. Trong đó, socola, áo cặp, mỹ phẩm, hoa hồng, gấu bông,… được bày bán, thu hút nhiều khách hàng đến tham quan và lựa chọn. Nổi bật nhất vẫn là sản phẩm hoa hồng sáp và hoa hồng tươi. Các loại hoa được trưng bày với nhiều màu sắc và giá cả phù hợp với tất cả khách hàng.

Thị trường Valentine năm nay trưng bày nhiều loại sản phẩm socola như: socola sữa, socola đen nhân cocktails, socola trắng, socola nhân hạt dẻ, nhân hạnh nhân hoặc nhân đậu phộng, ngoài ra còn có socola vị cam. Giá các sản phẩm này dao động từ 100.000 - 450.000 đồng/hộp hàng nhập khẩu, còn hàng socola sản xuất trong nước có giá mềm hơn, chỉ từ 70.000 – 150.000 đồng/hộp.


Đa dạng sản phẩm quà tặng cho dịp Lễ tình nhân

Theo chị Thanh Hiền – Chuyên kinh doanh quà tặng doanh nghiệp HCM trên đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh: “Rút kinh nghiệm những năm rồi, dịp Valentine năm nay tôi nhập nhiều hoa hồng hơn năm trước để chuẩn bị cung ứng cho thị trường. Nhìn chung, giá cả các mặt hàng quà tặng năm nay vẫn giữ mức bình ổn so với năm trước. Lượng khách mua hàng đến khá nhộn nhịp, đa số chọn mua các loại bông hồng sáp, gấu bông…”.  

Là mặt hàng được chọn mua nhiều trong dịp Valentine, hoa tươi và hoa sáp được các cửa hàng kinh doanh trưng bày khá bắt mắt. Chị Nguyễn Ngọc Thùy Linh -  Chủ cửa hàng quà tặng trên đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh cho biết: “Giá hoa hồng sáp vẫn giữ mức 25.000 đồng/bông. Ngoài ra, hoa hồng sáp (bó 30 bông) có giá 370.000 đồng; hoa sáp (bó 3 bông) giá 150.000 đồng; hoa xếp hình gấu giá 1,1 triệu đồng/con; gấu bông giá từ 200.000 – 500.000 đồng/con… Ngoài ra, hoa hồng tươi Đà Lạt giá 10.000 – 15.000 đồng/bông…”. 

Bên cạnh hoa hồng, các mẫu thiệp kiểu handmade vẫn “chiếm lĩnh” thị trường Ngày Valentine với tính độc đáo, ngộ nghĩnh và đáng yêu, giá bán lẻ từ 10.000 – 35.000 đồng/cái.


Hoa hồng sáp là sản phẩm bán chạy nhất trong dịp Lễ tình nhân 14/2

Ngoài ra, tại các cửa hàng thời trang, trang sức và các trang điện tử cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi. Như tại Công ty TP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Chi nhánh tại TP.Cao Lãnh (PNJ) có chương trình khuyến mãi ưu đãi khi mua hàng hóa đơn từ 800.000 đồng trở lên nhận ngay hộp socola và chương trình giảm giá 30% cho sản phẩm; hay tại trang mạng bán hàng trực tuyến Adayroi có chương trình khuyến mãi “Valentine – Dành tặng nửa yêu thương” giảm giá quà tặng từ 30 – 50% cho các sản phẩm quà tặng.


Các cửa hàng chuẩn bị lượng hoa tươi cung ứng cho thị trường dịp 14/2

Có thể thấy, Ngày Valentine là dịp để các cặp đôi thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Song, quan trọng nhất vẫn xuất phát từ tấm lòng chân thành giữa hai người yêu nhau.

Khánh Trang

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn