Giao lưu kinh tế thương mại giữa các tỉnh, thành khu vực phía Nam Việt Nam với Trung Quốc

Cập nhật ngày: 14/12/2018 05:43:34

ĐTO - Vừa qua, Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức buổi Giao lưu kinh tế thương mại giữa các tỉnh, thành khu vực phía Nam Việt Nam với Trung Quốc.


Gian hàng trưng bày sản phẩm của Đồng Tháp tại buổi giao lưu

Buổi giao lưu nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước nói chung và các tỉnh, thành phía Nam Việt Nam với doanh nghiệp (DN) Trung Quốc nói riêng.

Theo thống kê của cơ quan Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc năm 2017 đạt 93,7 tỷ USD, tăng 30,2% so với năm 2016. Đến cuối tháng10/2018, kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 86,87 tỷ USD, tăng 26,52% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 33,48 tỷ USD, tăng 26,5%; nhập khẩu 53,39 tỷ USD, tăng 13,4%. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo nhận định của nhiều chuyên gia, DN, việc xuất khẩu thương mại giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như mong muốn của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước.

Để thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa hai nước, nhất là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho DN giao thương trao đổi hàng hóa, nhiều DN Việt Nam kiến nghị: Chính phủ và Hải quan Trung Quốc tạo điều kiện cho DN về đơn giản hóa các thủ tục, giấy phép, thời gian kiểm mẫu, lấy mẫu tại cảng đến, đồng thời nếu có quy định mới phải thông báo trước đó khoảng 1 -2 tháng cho các DN chuẩn bị, tránh tình trạng bị động gây thiệt hại lớn giữa DN 2 nước; giảm thuế đối với mặt hàng cá tra hiện nay từ 11% về 0%. Đồng thời tăng cường hơn nữa các buổi tọa đàm tiếp xúc giao lưu DN giữa 2 nước, từ đó tìm kiếm hơn nữa những cơ hội hợp tác mới.

Tham gia phát biểu tại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Châu Hồng Phúc cho biết, tỉnh Đồng Tháp rất muốn hợp tác cùng với các DN Trung Quốc ở lĩnh vực chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa của Đồng Tháp vào thị trường Trung Quốc. Với những điều kiện và tiềm năng hiện có của mình, Đồng Tháp mong muốn DN, nhà đầu tư Trung Quốc về Đồng Tháp tìm hiểu con người, văn hóa, cảnh vật và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh để hợp tác đầu tư tại tỉnh.

Cũng theo ông Châu Hồng Phúc, những năm qua, việc giao thương giữa các DN tỉnh Đồng Tháp với các DN Trung Quốc đều tăng trưởng khá; riêng năm 2018, ước kim ngạch xuất khẩu của các DN Đồng Tháp vào thị trường Trung Quốc khoảng 300 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng thủy sản, gạo, bột cá; kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 50 triệu USD, chủ yếu là phân bón, nguyên phụ liệu ngành may, dược liệu, thức ăn chăn nuôi.

Thảo Vy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn