Giúp bạn thoát nghèo

Cập nhật ngày: 27/08/2012 10:07:53

Cách đây 5 năm, Lê Văn Tuấn (Sinh năm 1985) - Bí thư Chi đoàn ấp Mỹ Điền (xã Phú Điền, huyện Tháp Mười) khiến nhiều người ngạc nhiên bởi ý tưởng táo bạo: rủ đoàn viên (ĐV) trong ấp hùn tiền mua máy gặt đập liên hợp về phục vụ cho bà con nông dân. Theo Tuấn, người dân trong ấp đa phần làm nghề nông, trước đây mọi người thu hoạch lúa bằng tay trong khi tìm thuê nhân công cắt lúa không phải là chuyện dễ. Nhằm giúp ĐV nghèo trên địa bàn ấp có việc làm ổn định, Tuấn bàn với những ĐV có hoàn cảnh khó khăn trong ấp hùn tiền mua máy gặt đập liên hợp. ĐV ai cũng mừng nhưng lo vì không có vốn, Tuấn bảo: “Ai có ít hùn ít, số tiền còn lại mình về mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ba mẹ để vay vốn”.


Anh Lê Văn Tuấn bên máy gặt đập liên hợp của Tổ Hợp tác
kinh tế nông nghiệp ấp Mỹ Điền

Ngay sau khi có được chiếc máy gặt đập liên hợp trị giá trên 300 triệu đồng, Tuấn đã thành lập Tổ Hợp tác kinh tế nông nghiệp ấp Mỹ Điền gồm 7 thành viên (trong đó có 5 người cùng tham gia hùn vốn), các tổ viên cùng tham gia các phần việc như chạy máy, chất lúa,... Trừ các khoản chi phí, năm đầu tiên mỗi người có lợi nhuận trên 70 triệu đồng. Làm ăn khấm khá nên ngày càng có nhiều ĐV Chi đoàn ấp Mỹ Điền tham gia hùn vốn làm ăn. Đến nay, Tổ có 20 tổ viên, phần nhiều là ĐV nghèo của ấp gồm cả nam, nữ. Theo Tuấn, hiện các ĐV trong tổ đều có thu nhập ổn định, có ĐV trước đây hoàn cảnh nghèo định đi nơi khác làm ăn nhưng nhờ tham gia vào Tổ hợp tác, giờ đã có tiền cưới vợ, gia đình sung túc. Bạn Lê Văn Phi (21 tuổi) - tổ viên Tổ Hợp tác kinh tế nông nghiệp ấp Mỹ Điền phấn khởi cho biết: “Hồi trước mình đi làm thuê thu nhập thấp. Giờ nhờ anh Tuấn mà mình có được mức sống khá, không còn vất vả như trước”.

Hiện Tổ Hợp tác kinh tế nông nghiệp ấp Mỹ Điền do Tuấn làm tổ trưởng đã có 2 máy xới, 2 máy gặt đập liên hợp, 2 máy cộ lúa,... với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng. Khi đến mùa thu hoạch, các tổ viên còn mang máy gặt đến các địa phương trong và ngoài huyện, thậm chí qua tận Tiền Giang gặt lúa. Để tổ viên có thêm công ăn việc làm, năm 2011, Tuấn còn thành lập Tổ cơ khí ấp Mỹ Điền. Các thành viên trong tổ cũng là 20 tổ viên của Tổ Hợp tác kinh tế. Sau mùa gặt, các tổ viên này nghỉ đi theo máy thì ở nhà làm cơ khí như: tu sửa máy, làm cửa,... nhờ đó mà quanh năm các tổ viên đều có thu nhập.

Năm 2008, ghi nhận những đóng góp của Lê Văn Tuấn trong việc gầy dựng tổ hợp tác, giúp ĐV nghèo có công ăn việc làm ổn định, Trung ương Đoàn đã trao cho Tuấn giải thưởng Lương Định Của và được giải thưởng Nguyễn Thị Thu. Nói về ĐV Lê Văn Tuấn, anh Trần Trúc Giang - Bí thư Xã Đoàn Phú Điền cho biết, Tuấn luôn có tinh thần cầu tiến, dù bận nhiều việc nên không còn làm Bí thư Chi đoàn ấp nhưng địa phương có tổ chức các hoạt động gì thì Tuấn nhiệt tình hưởng ứng. Với cương vị là Tổ trưởng Tổ Hợp tác kinh tế nông nghiệp ấp Mỹ Điền và kiêm Tổ trưởng Tổ cơ khí ấp, Tuấn đã giúp nhiều ĐV trong ấp có việc làm ổn định. Các Chi đoàn ấp trên địa bàn xã nhờ học hỏi mô hình hùn vốn mua máy gặt đập liên hợp của Tuấn về địa phương áp dụng bước đầu cũng gặt hái nhiều thành công, đời sống ĐV ngày một cải thiện.

H.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn