Khảo sát thế mạnh phát triển du lịch sinh thái miệt vườn

Cập nhật ngày: 29/09/2014 05:43:06

Lãnh đạo TP.Cao Lãnh vừa có chuyến khảo sát thực tế tìm thế mạnh định hướng phát triển du lịch sinh thái miệt vườn.

Qua khảo sát, thế mạnh của thành phố là sản xuất cây ăn trái, chủ yếu là xoài với 2.200ha, tập trung ở xã Hòa An, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tịnh Thới, phường 6 và một vài hộ trồng sen tập trung ở xã Mỹ Trà, phường Mỹ Phú. Thời gian qua, nông dân trồng xoài và sen có lợi nhuận kinh tế.

Sau chuyến khảo sát, lãnh đạo thành phố sẽ giới thiệu với các chuyên gia, các ngành chức năng trao đổi, chia sẻ cho nông dân thêm về kỹ thuật sản xuất, xây dựng điểm du lịch, cách thu hút du khách, tiến tới hình thành nên một địa chỉ du lịch xanh, sạch, mang đặc trưng riêng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, đồng thời tạo điều kiện cho nông dân có thu nhập, phát triển kinh tế trên mảnh vườn của mình. Mô hình du lịch sinh thái miệt vườn là một trong những Đề án của Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030.

Phương Nga

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn