Làng nghề đóng xuồng, ghe vào mùa

Cập nhật ngày: 24/09/2014 13:27:21

Hàng năm, khi con nước nơi thượng nguồn tràn về cũng là thời điểm hàng trăm hộ tại làng nghề đóng xuồng, ghe rạch Bà Đài, xã Long Hậu, huyện Lai Vung tất bật vào mùa sản xuất phục vụ nhu cầu giăng câu, thả lưới của bà con miền sông nước khi vào mùa nước nổi.


Nghề đóng xuồng ghe rạch Bà Đài giải quyết tốt vấn đề lao động tại địa phương

Việc hình thành từ lâu đời đã tạo nên uy tín thương hiệu cho làng nghề đóng xuồng, ghe rạch Bà Đài, vì vậy mỗi năm lượng hàng xuất bán ra thị trường của toàn làng nghề hơn 4.000 sản phẩm các loại.

Các sản phẩm xuồng, ghe rạch Bà Đài được gia công chủ yếu bằng các loại gỗ tốt, lựa chọn kỹ nên độ bền cao, dáng đẹp và nhận được nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi. Ông Trần Văn Lợi ngụ ấp Long Hòa, xã Long Hậu, huyện Lai Vung phấn khởi nói: “Do tìm được mối tiêu thụ ở các tỉnh trong khu vực nên năm nay cơ sở của tôi chủ động được vấn đề đầu ra. Mùa nước năm nay đến sớm nên công việc tại xưởng khá tất bật từ những ngày cuối tháng 7 âm lịch, lượng đặt hàng cũng tăng hơn năm trước khoảng 40%. Xuồng đóng bao nhiêu đều được thương lái đến đặt mua, mỗi tuần đến gom hàng một lần, có khi mỗi ngày bán lẻ cũng được 2-3 chiếc”.

Theo nhiều cơ sở sản xuất, do giá gỗ và các nguyên liệu đầu vào tăng nên giá bán sản phẩm xuồng, ghe các loại tăng khoảng 100.000 đồng - 300.000 đồng/chiếc. Hiện tại, loại xuồng quành kích cỡ 1m giá bán từ 450.000 - 500.000 đồng/chiếc; loại xuồng quành 1,1m giá 600.000 đồng/chiếc; loại xuồng quành 1,2m từ 2 triệu đồng - 2,2 triệu đồng/chiếc. Ghe tam bảng giá dao động từ 400.000 ngàn - 550.000 đồng/chiếc. Các loại ghe có trọng tải lớn từ 20-25 tấn có giá khoảng 200 triệu đồng/chiếc; loại ghe trên 25 tấn có giá từ 250 triệu đồng - 300 triệu đồng/chiếc; loại ghe 50 tấn từ 400 triệu đồng - 500 triệu đồng/chiếc.

Ông Huỳnh Hữu Thế ngụ ấp Long Hưng, xã Long Hậu chia sẻ: “Khách đặt hàng đến từ nhiều địa phương nên kiểu dáng các loại xuồng, ghe cũng được thiết kế khác nhau. Có nhiều loại như: xuồng quành, ghe tam bảng, ghe lớn (sử dụng để chở hàng hóa)... Mùa nước năm nay, xuồng quành 1m là sản phẩm được khách hàng đặt mua nhiều nhất. Mỗi chiếc xuồng bán ra, trừ các khoản chi phí, tôi lời khoảng 100.000 - 200.000 đồng/chiếc. Thời gian gần đây, việc sử dụng các loại ghe lớn để vận chuyển hàng hóa không nhiều nên khoảng 2-3 tháng mới có khách đặt đóng một chiếc”.

Nhiều năm qua, làng nghề đóng xuồng, ghe rạch Bà Đài giải quyết vấn đề lao động khá lớn tại địa phương. Khi vào mùa đóng xuồng là thời điểm người lao động có việc làm thường xuyên, người thợ thạo việc có thể đóng hoàn tất 2 chiếc xuồng/ngày, còn loại lớn thì cũng 1,5 chiếc, với tiền công mỗi chiếc khoảng 150.000 - 200.000 đồng. Không chỉ lao động nam, phụ nữ và trẻ em cũng có thể tận dụng thời gian nông nhàn để làm những công việc như: ráp be, đóng đinh, trét chai... giúp tăng thêm thu nhập, trang trải kinh tế gia đình.

Nhật Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn