Mưa nhiều làm giảm 20-30% sản lượng quýt hồng Lai Vung

Cập nhật ngày: 25/10/2012 19:52:09

Theo Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Lai Vung, vụ quýt năm 2012, do ảnh hưởng mưa ngay thời điểm xử lý ra hoa nên các vườn quýt hồng trên địa bàn huyện đậu trái không cao, giảm khoảng 20- 30% so với năm 2011. Bên cạnh đó, tình trạng quýt có vỏ dầy, có gân khiến trái quýt không được đẹp.


Nhà vườn theo dõi tình hình bệnh hại trên cây quýt hồng

Được biết, toàn huyện Lai Vung hiện có 1.176 ha quýt hồng, tập trung nhiều ở các xã Tân Phước, Long Hậu, Tân Thành, Vĩnh Thới. Hiện có một số vườn đang cho thu hoạch quýt chín sớm, sản lượng ước khoảng 30- 40 tấn, giá bán cho thương lái dao động từ 16- 19 ngàn đồng/kg.

Phúc Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn