HUYỆN HỒNG NGỰ

Nông dân trúng mùa, trúng giá vụ lúa đông xuân 2020

Cập nhật ngày: 17/02/2020 13:47:17

ĐTO - Những ngày qua, nông dân huyện Hồng Ngự bắt đầu thu hoạch vụ lúa đông xuân năm 2020 trong tâm thế vui tươi, phấn khởi vì lúa vượt năng suất dự kiến, giá bán cao. Vụ lúa đông xuân năm nay, ông Nguyễn Văn Le (xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự) canh tác 6ha với giống Đài Thơm 8, sau thu hoạch, năng suất đạt 900kg/công, tăng 200kg/công so với vụ trước khi không xả lũ. Ngoài ra, chi phí sản xuất cũng thấp do đất có phù sa, lúa ít sâu bệnh. “Theo tính toán của tôi, với giá lúa hiện tại là 5.200đ/kg, lợi nhuận khoảng 2,5 triệu đồng/công” - ông Nguyễn Văn Le phấn khởi nói.


Nhiều diện tích lúa đông xuân trên địa bàn huyện Hồng Ngự đang vào mùa thu hoạch

Ông Đặng Văn Te (xã Thường Lạc) vui mừng cho biết, 8ha lúa của ông cho năng suất hơn 900kg/ha, tăng khoảng 300kg/ha so với năm trước. Niềm vui nhân đôi khi giá lúa cũng tăng cao, ông Te tính nhẩm vụ lúa đông xuân này ông “bỏ túi” trên 150 triệu đồng. Vụ lúa đông xuân 2020, nông dân huyện biên giới Hồng Ngự đặt nhiều kỳ vọng vào vụ mùa bội thu, bởi trước đó huyện đã thực hiện việc xả lũ lấy phù sa cho khoảng 9.000ha đất lúa. Được biết, vụ lúa đông xuân năm nay, toàn huyện Hồng Ngự sản xuất khoảng 11 ngàn ha, chủ yếu là giống lúa Đài Thơm 8. Hiện các diện tích lúa trên địa bàn huyện đang bước vào mùa thu hoạch. Theo nhiều thương lái thu mua lúa tại ruộng đối với giống Đài Thơm 8 là 5.200đ/kg; IR 50404: 4.600đ/kg. Với giá bán này, cộng với năng suất cao, đa phần nông dân làm lúa đều có lợi nhuận.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn