Xây dựng Làng hoa Sa Đéc thành 1 trong 10 Làng Văn hóa Du lịch của cả nước

Cập nhật ngày: 14/02/2020 05:29:42

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương và Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng vừa có buổi làm việc với UBND TP.Sa Đéc và các đơn vị tư vấn về việc báo cáo dự án Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc.


Triển khai thực hiện Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc sẽ góp phần gìn giữ và phát huy thêm những giá trị mới cho nghề trồng hoa kiểng truyền thống của TP.Sa Đéc

Để ngành công nghiệp không khói của TP.Sa Đéc phát triển theo chiều sâu và bền vững hơn trong những giai đoạn tới, việc thực hiện các quy hoạch chuyên sâu hơn là vô cùng cần thiết. Thực hiện đề án “Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc” (là 1 trong 10 làng du lịch được chọn thí điểm của cả nước), giai đoạn 2019 – 2025 và định hướng đến năm 2030 là một trong những đề án quy hoạch quan trọng được tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh thực hiện tại TP.Sa Đéc.

Theo đó, đề án “Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc” sẽ được triển khai ngay tại Làng hoa Sa Đéc hiện hữu, thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2025 và định hướng năm 2030. Mục tiêu của đề án này là xây dựng Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc là một sản phẩm của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và trở thành trung tâm du lịch nông nghiệp của khu vực phía Nam.

Để Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc phát triển theo đúng định hướng đề ra, dự kiến dự án sẽ đầu tư thực hiện nhiều công trình và hạng mục đồng bộ như: quy hoạch không gian, cảnh quan làng hoa Làng Văn hóa Du lịch; xây dựng mô hình du lịch gắn với hoạt động của Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc; tổ chức lễ hội hoa và lễ giỗ tổ làng nghề hoa kiểng, nghề bột hàng năm; đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng phần mềm hệ thống quản lý, hướng dẫn, quảng bá; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc...

Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc được xây dựng và phát triển sẽ góp phần phát triển các giá trị văn hóa và nghề truyền thống, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, kiến tạo nên tài nguyên du lịch có giá trị phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, tham quan du lịch của du khách, mang lại lợi ích kinh tế và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương đánh giá cao những đề xuất, sáng kiến của đơn vị tư vấn hỗ trợ Đồng Tháp xây dựng phát triển Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc. Đồng thời đề nghị, đơn vị tư vấn cần phối hợp với UBND TP.Sa Đéc để có những điều chỉnh quy hoạch phù hợp sát với tình hình thực tế phát triển tại làng hoa Sa Đéc hiện nay. Chủ tịch Nguyễn Văn Dương chỉ đạo UBND TP.Sa Đéc làm chủ đầu tư cho đề án “Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc” thay cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTH&DL) như trước đây; Sở VH,TH&DL, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn