Phát triển doanh nghiệp không thể tách rời với cuộc cách mạng 4.0

Cập nhật ngày: 30/01/2019 00:09:22

ĐTO - Đó là chia sẻ của Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan với hơn 140 doanh nhân và đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng tham dự buổi họp mặt có Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Hồng Phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt Chủ tịch Nguyễn Văn Dương vui mừng thông báo về tốc độ tăng trưởng vượt bậc của kinh tế tỉnh Đồng Tháp trong năm 2018.

Năm qua, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của Đồng Tháp đạt trên 1,2 tỷ USD. Trong đó, toàn bộ là giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước, không có doanh nghiệp FDI. Riêng hai mặt hàng gạo và thuỷ sản đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm trước. Kết quả quan trọng này đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đồng Tháp năm 2018 đạt 6,07% và giá trị GRDP trên 48.000 tỷ đồng.

Đồng Tháp vươn lên nhóm dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng và sự lớn mạnh về quy mô của nền kinh tế so với các tỉnh trong khu vực. Để đạt được kết quả khả quan đó, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp chính là yếu tố quyết định.

Với chủ trương “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết chính quyền tỉnh Đồng Tháp không chỉ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn mà Đồng Tháp còn mong muốn đảm nhận vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương (bìa phải) trao quà cho doanh nghiệp

Tại buổi họp mặt, đại diện Công ty Cổ Phần giống cây trồng miền Nam, ông Nguyễn Hoàng Anh - quyền Tổng Giám đốc chia sẻ, doanh nghiệp cảm thấy may mắn khi chọn đầu tư tại tỉnh Đồng Tháp. Bởi ngoài việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển thì chính quyền tỉnh nhà luôn quan tâm và đồng hành cùng với doanh nghiệp. Trong quá trình phát triển của mình, doanh nghiệp mong muốn sẽ cùng với tỉnh Đồng Tháp chung sức trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu gạo của địa phương.

Chia sẻ tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đóng góp của sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

Đồng thời, Bí thư cũng chia sẻ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạng mẽ trên toàn cầu, doanh nghiệp cần có định hướng và gắn sự phát triển của doanh nghiệp trong tiến trình vận hành của cuộc cách mạng công nghiệp. Để có thể vươn xa và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần phải có tầm nhìn xa hơn trong kinh doanh, thay đổi tư duy kinh doanh, công nghệ sản xuất và kết nối lại để cùng phát triển là những yếu tố quan trọng quyết định vận mệnh của doanh nghiệp.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn