Tình hình xuất khẩu hàng hóa còn khó khăn

Cập nhật ngày: 01/03/2013 09:38:03

Tháng 2, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh ước đạt 42,79 triệu USD, giảm 17,16% so với tháng trước, tăng 0,78% so với cùng kỳ năm 2012.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: gạo 12.766 tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu 5,07 triệu USD (tăng 136,08% so với tháng trước và tăng 20,70% so cùng kỳ ); thủy sản đông lạnh 14.700 tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu 35,59 triệu USD (bằng 75,95% và bằng 98,40%); bánh phồng tôm 435 tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu 0,63 triệu USD (bằng 75,03% và bằng 87,30%); sản phẩm may mặc 0,98 triệu USD (bằng 73,24% và tăng 16,10%). Kim ngạch xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu tháng 2 đạt 20,54 triệu USD (bằng 99,81% so với tháng trước và tăng 8,60% so với cùng kỳ).


Xuất khẩu thủy sản đầu năm có dấu hiệu thuận lợi

2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 135,48 triệu USD, tăng 5,80% so với cùng kỳ 2012. Tình hình xuất khẩu của tỉnh 2 tháng qua tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do tình hình kinh tế thế giới không thuận lợi. Đối với mặt hàng gạo, việc ký hợp đồng xuất khẩu đầu năm 2013 gặp khó khăn do giá xuất khẩu gạo cấp thấp của Việt Nam đến nay vẫn cao hơn so với giá gạo một số nước như: Ấn Độ, Pakistan, Myanmar và Campuchia từ 50 - 100 USD/tấn. Tuy nhiên, do lượng gạo đã ký hợp đồng còn tồn lại cuối năm 2012, các doanh nghiệp tranh thủ xuất để thanh lý hợp đồng, nên gạo xuất tháng 2/2013 đạt khá cao.

Ở mặt hàng thủy sản, khởi động xuất khẩu thủy sản đầu năm nay có dấu hiệu thuận lợi; một phần do các doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm thị trường giải phóng hàng tồn kho. Điều quan trọng là Đồng Tháp đã có 5 doanh nghiệp sản xuất chế biến cá tra đạt chứng nhận thủy sản bền vững của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC). Giấy chứng nhận ASC tạo điều kiện thuận lợi hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng cá tra tại các thị trường lớn và khó tính trên thế giới như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản...

Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 49,61 triệu USD, tăng 28,79% so với tháng trước, bằng 76,80% so với cùng kỳ năm 2012. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là xăng dầu và nguyên liệu dược.

T.Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn