Xã Tân Phước đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Cập nhật ngày: 06/04/2024 05:25:44

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240406052648dt2-3.mp3

 

ĐTO - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, xã Tân Phước, huyện Lai Vung tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng chất các tiêu chí để đạt xã NTM nâng cao. Đến nay, Tân Phước đã “về đích” như mục tiêu đề ra. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.


Thời gian qua, xã Tân Phước phát huy tốt việc đào tạo nghề lao động nông thôn giúp nâng cao thu nhập cho người dân

Quyết tâm vì mục tiêu NTM

Với những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Phước trong hành trình hơn 5 năm xây dựng NTM nâng cao, góp phần đưa diện mạo nông thôn đổi mới và đời sống người dân ngày càng phát triển. Để có cơ sở thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM nâng cao, thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công từng cán bộ phụ trách và hướng dẫn các ấp tổ chức thực hiện.

Đảng bộ xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, vừa tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, vừa vận động các tổ chức, nhà hảo tâm... góp sức để xây dựng các tuyến đường, cầu giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Hàng năm, xã ban hành kế hoạch thi công mới và duy tu, sửa chữa các công trình giao thông đảm bảo an toàn theo quy định. Từ 2016 đến tháng 10/2023, xã triển khai thi công mới 29,496km đường đan và duy tu 18km đường giao thông nông thôn, thi công 17 cống hở kết hợp với cầu và 21 cầu bê tông. Các công trình sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả thiết thực cho người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Minh ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung chia sẻ: “Thời gian qua, tôi và gia đình luôn ủng hộ việc xây dựng NTM thông qua việc đóng góp ngày công lao động. Tôi thấy phong trào xây dựng NTM rất ý nghĩa, thiết thực, nhất các công trình giao thông nông thôn khang trang, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn”.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung cho rằng: “Sau 5 năm phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Phước đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành việc xây dựng NTM nâng cao với nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, hạ tầng cơ sở tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đạt chuẩn theo quy định; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên rõ rệt... Quan trọng hơn hết, là vai trò chủ thể của người dân tiếp tục được phát huy với phương châm “Nhà nhà, người người cùng chung tay góp công, góp của như: hiến đất, cây ăn trái, nhà ở để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi”... Điều này đóng góp rất lớn trong sự thành công, xây dựng Tân Phước đạt chuẩn NTM nâng cao”.

Cuộc sống người dân được cải thiện

Để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao thật sự hiệu quả, những năm qua, xã Tân phước tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị kinh tế gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động chiều rộng lẫn chiều sâu và người nông dân đã thấy được hiệu quả của việc áp dụng khoa học, công nghệ nhằm giảm chi phí sản xuất và liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, địa phương xây dựng nhiều vùng chuyên canh cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể so với trồng lúa. Đến nay, tổng diện tích đất nông nghiệp của xã là 1.393,31ha; trong đó, diện tích trồng lúa hàng năm là 180,61ha, vườn cây ăn trái 1.204,08ha, nuôi trồng thủy sản 8,01ha. Thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp của địa phương là cây ăn trái  như: cam, quýt, xoài, sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, xã Tân Phước cũng tập trung thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương với sản phẩm chủ lực của xã là cam, quýt đường...

Đến nay, xã Tân Phước đã xây dựng hoàn chỉnh 18/18 ô bao, vận động Nhân dân nạo vét đắp bờ vừa bảo vệ sản xuất, vừa kết hợp với giao thông nông thôn để Nhân dân đi lại và an tâm sản xuất. Trong đó, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp cả năm được tưới nước chủ động là 1.303,31/1.393,31ha, đạt 93,54% và tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp cả năm được tiêu nước chủ động là 1.553,74/1.653,74ha, đạt 93,95%...

Xã cũng thực hiện tốt công tác vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 68,19 triệu đồng/người/năm (số liệu năm 2023); tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt 77,49%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,63%...

Ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung, cho biết: “Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Phước cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng NTM, phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Trong đó, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu; tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng NTM, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng NTM, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, gắn với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm tăng thu nhập của người dân...”.

NHẬT NAM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn