Xoài tiếp tục rớt giá mạnh

Cập nhật ngày: 10/04/2020 08:44:34

ĐTO - Tính đến ngày 10/4, nhiều hộ trồng xoài trong tỉnh vẫn đang gặp khó khi giá xoài giảm mạnh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, giá xoài thương lái thu mua tại vườn dao động từ 3.500 đồng – 4.500 đồng/kg đối với xoài cát chu; từ 15.000 đồng –20.000 đồng/kg đối với xoài cát hòa lộc.


Giá xoài xuống thấp, nhiều nhà vườn cố "neo" trái trên cây

Không chỉ rớt giá xuống thấp, đa số các hộ trồng xoài còn "khổ sở" tìm nơi tiêu thụ. Một số chủ vườn cho biết, thương lái dù đã đặt cọc nhưng hiện nay không đến mua dẫn đến việc xoài bị neo lâu và chín trên cây nên bị hao hụt sản lượng đáng kể. Chị Lê Kim Huệ - ngụ ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình có trồng 2 công xoài cát hòa lộc, hiện tại không bán được, chị đành để xoài chín rụng. Chị Huệ cho biết: “Trước đây, xoài cát hòa lộc có giá từ 50.000 – 60.000 đồng/kg, còn hiện nay giá xoài quá thấp, thương lái từng bỏ cọc nhưng giờ thì không chịu mua...”. Theo các nhà vườn, với mức giá xoài thấp như hiện nay người trồng sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi tiền bán xoài không đủ chi phí cho các khoản: phân bón, thuốc phun xịt, thuê nhân công bao trái, hái xoài…


Vườn xoài của chị Lê Thị Huệ ở ấp Hạ, xã Tân Bình chưa tìm được đầu ra nên đành ngậm ngùi để xoài chín rụng đầy dưới gốc

Cùng với các hộ trồng xoài tại ấp Hạ, các hộ trồng xoài tại xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh cũng khó khăn tìm nơi tiêu thụ. Theo ông Lê Minh Thống (ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh), trước đây 1 tấn xoài cát chu ông bán cho thương lái trung bình cũng được 10 – 15 triệu đồng, nhưng giờ bán chỉ được 3,5 – 4,5 triệu đồng/tấn. Nếu bỏ thì sẽ mất trắng, vì vậy dù lỗ nhưng vẫn phải bán để có thể lấy lại một phần chi phí đã bỏ ra cho việc chăm sóc xoài, thuê nhân công…

NHẬT MAI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn