Liên hoan không gian đờn ca tài tử và hò Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 23/11/2016 06:35:50

ĐTO - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm lễ giỗ lần thứ 87 của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, hằng đêm từ ngày 22 - 25/11, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc sẽ diễn ra Liên hoan không gian đờn ca tài tử (ĐCTT) và hò Đồng Tháp năm 2016.


Biểu diễn đờn ca tài tử tại Khu di tích Nguyễn Sinh sắc

Tham gia liên hoan, mỗi đơn vị thể hiện chương trình có đủ các thể điệu trong 20 bài bản Tổ, 1 bài ca vọng cổ (khuyến khích vọng cổ nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16) và 1 tiết mục hò Đồng Tháp. Các tiết mục trình bày tại liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng; truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam, Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, những thành tựu đổi mới của đất nước trên đường hội nhập và phát triển; nêu gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình ảnh du lịch của tỉnh, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội... Liên hoan nhằm tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ ĐCTT trong tỉnh giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng loại hình nghệ thuật ĐCTT đã được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng thời, bảo tồn và phát huy nhân rộng điệu hò Đồng Tháp - loại hình âm nhạc dân gian độc đáo của quê hương; góp phần giới thiệu lịch sử văn hóa, thiên nhiên và con người Đồng Tháp, tiềm năng du lịch của tỉnh đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Như Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn